Video: Căn cứ Mỹ ở miền đông Syria bị tấn công bằng rocket

GD&TĐ - Một ngày sau cuộc không kích của Không quân Mỹ nhắm vào một nhóm dân quân ở cả 2 bên biên giới Iraq – Syria. Đây là cuộc tấn công bằng rocket được nhắm vào một căn cứ Mỹ ở phía đông Syria.

(Ảnh: Iran press)
(Ảnh: Iran press)

Theo các nguồn tin địa phương, căn cứ Mỹ bị tấn công nằm gần mỏ dầu al-Omar ở tỉnh Deir-ez-Zor. Đây là mỏ dầu lớn nhất của Syria và ít nhất 8 quả rocket đã rơi xuống căn cứ này. Hiện chưa rõ danh tính của lực lượng tấn công.

Đại tá Mỹ Wayne Marotto là phát ngôn viên của Chiến dịch Kế thừa do Mỹ đứng đầu chống lại khủng bố IS. Hôm qua, ông cho biết không có thương tích hoặc thiệt hại được báo cáo sau cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ tại căn cứ đã “hành động tự vệ và tiến hành bắn pháo phản lực vào các vị trí phóng rocket”.

Khoảng 900 lính Mỹ vẫn ở lại miền đông Syria sau khi đánh bại khủng bố IS nhằm ủng hộ các chiến binh người Kurd. Chiến binh người Kurd phủ nhận khả năng kiểm soát của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đối với một phần đáng kể lãnh thổ Syria – trong đó gần như có toàn bộ các mỏ dầu khí của đất nước.

Vụ tấn công trên diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ tiến hành 3 cuộc không kích làm rung chuyển khu vực: 2 ở Iraq và 1 ở Syria. Tất cả được cho là nhắm vào “các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn”, dân quân Shiite Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công trên do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo và là cuộc tấn công thứ 2 ông ra lệnh kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Một cuộc tấn công khác nhắm vào cùng khu vực diễn ra sau khi một căn cứ ở Erbil, Iraq có binh sĩ Mỹ bị tấn công.

Video Mỹ tấn công vào biên giới Iraq - Syria:

Theo Sputnik/Military Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.