Lan tỏa thông điệp yêu thương qua dự án phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng

GD&TĐ - Hưởng ứng Ngày Đoàn viên 2021 với chủ đề “Ngày làm việc tốt” tập thể sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa cùng nhau tạo nên một dự án đầy ý nghĩa nhân văn.

Sinh viên HIU trao di ảnh phục hồi cho một gia đình Liệt sĩ
Sinh viên HIU trao di ảnh phục hồi cho một gia đình Liệt sĩ

Dự án “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ” do  sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng(HIU) thực hiện trong tháng Thanh niên đã lay động hàng triệu trái tim cộng đồng mạng. 

Dự án có tổng kinh kinh phí thực hiện là 7 triệu đồng, phần lớn do chính  sinh viên HIU tình nguyện đóng góp. Dù chỉ là một dự án nhỏ nhưng ý nghĩa mà dự án mang lại là vô cùng lớn lao. Với người thân của các Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ những bức ảnh chân dung của các Mẹ các Anh chính là một món quà vô giá. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên.

Tại lễ  bàn giao Công trình thanh niên “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng, và Liệt sĩ – Năm 2021”, tại ấp An Hoà, xã Trung An, huyện Củ Chi,  cô Thái Thị Bảy - Con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dài, không giấu được sự xúc động nói:  “Má ơi, từ nay má đã có “nhà” mới rồi nghen. Nếu không nhờ mấy đứa, có lẽ nhà cô không có ảnh thờ má để thờ. Trước đây nhà cô không biết làm sao để có một tấm ảnh thờ của má cô, ngoài tấm hình trong thẻ căn cước đã cũ”.

Di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nâu, được trao cho con gái

Di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nâu, được trao cho con gái

Được biết, dự án có 15 thành viên tham gia và được chia thành nhiều team, mỗi team phụ trách một mảng công việc bao gồm: Thu thập dữ liệu, gặp gỡ gia đình và phục hồi ảnh. Công tác thu thập thông tin, dữ liệu và công tác phục hồi di ảnh do chính sinh viên HIU thực hiện.

Chia sẻ về các khó khăn trong quá trình thực hiện, anh Đỗ Đức Anh - Bí thư Đoàn trường cho biết Việc phục hồi di ảnh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ảnh ban đầu. Đa số các nguồn ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ đã cũ theo thời gian. Có trường hợp gia đình mẹ Mẹ Việt Nam anh hùng không có ảnh để thờ, ngoài duy nhất tấm hình trên thẻ căn cước công dân ngày xưa. Đội ngũ các bạn sinh viên tham dự phục hồi phải đưa ra rất nhiều giải pháp, để ảnh sau phục hồi đạt chất lượng tốt nhất”.

Bên cạnh việc bàn giao di ảnh cho 20 gia đình tại huyện Củ Chi (TP.HCM), công trình Thanh niên còn thực hiện trao tặng các bảng thông tin tiểu sử Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ, trao tặng 5 phần quà cho 5 gia đình cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp An Hoà. Qua đó, giáo dục thêm truyền thống về lòng yêu nước của nhân dân xã Trung An, đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dài, sau khi phục hồi ảnh từ thẻ căn cước cũ (năm 1970)
Di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dài, sau khi phục hồi ảnh từ thẻ căn cước cũ (năm 1970)

“Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và Liệt sĩ” là dự án ý nghĩa được Ban Thường vụ Đoàn trường HIU duy trì thực hiện từ năm 2019. Thông qua việc phục hồi di ảnh, đồng thời gợi nhớ những câu chuyện cảm động, tri ân về sự hi sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sĩ, Ban Thường vụ Đoàn trường đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ tuổi trẻ sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng”- ông Nguyễn Việt Thái- Trưởng phòng Truyền thông & Tuyển sinh Nhà trường cho biết.

Dự án Phục hồi di ảnh sẽ tiếp tục thực hiện tại các xã khác tại Huyện Củ Chi, trong đợt 27/7 – nhân Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Cũng trong thời gian tới, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên HIU còn thực hiện chuỗi Vlog nhằm phát triển du lịch tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong dịp Mùa hè xanh 2021.

Di ảnh Liệt sĩ Võ Văn Cu, được trao cho gia đình

Di ảnh Liệt sĩ Võ Văn Cu, được trao cho gia đình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.