Lai Châu: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 4/12, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 với chủ đề “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19”.

Ký biên bản hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Lai Châu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Ký biên bản hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Lai Châu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Những năm qua, Lai Châu luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm và đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp. Nhờ đó, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh có bước phát triển rõ nét. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2004. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2004-2020 đạt trên 22%.

Đại biểu trao đổi về sản phẩm Sâm Lai Châu
Đại biểu trao đổi về sản phẩm Sâm Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu cũng hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn với trên 8.000ha chè, gần 13.000ha cao su, trên 5.000ha mắc ca, 4.000 ha chuối... Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm được đẩy mạnh với hơn 100 sản phẩm OCOP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để tỉnh Lai Châu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp đến các nhà đầu tư. Thông qua Hội nghị, Lai Châu mong muốn được tiếp nhận, chuyển giao các dự án sản xuất, chế biến ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến”.

Cũng theo bà Mỷ, với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Lai Châu sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm gian hàng nông sản của huyện Tam Đường.
Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (bên phải) thăm gian hàng nông sản của huyện Tam Đường.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, các tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã phát biểu chia sẻ, đánh giá về tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu và cam kết đồng hành cùng với Lai Châu trong thời gian tới.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao về sự chủ động phối hợp trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lai Châu. Với sự đầu tư cho tương lai, biến cơ hội thành hiện thực, tỉnh Lai Châu phải không ngừng làm mới tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thiểu thủ tục hành chính để ngày càng thu hút các cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khai phá tiềm năng của tỉnh.

Đồng thời, mong muốn chính quyền Lai Châu sẽ đồng hành hơn nữa với doanh nghiệp để tìm ra điểm nghẽn trong thực thi chính sách tại địa phương. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ luôn đồng hành, sát cánh với Lai Châu và doanh nghiệp của tỉnh trong sự phát triển chung, hợp tác để cùng phát triển.

Đại diện Tham tán thương mại và Đầu tư Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đánh giá tỉnh Lai Châu có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Hội nghị có nhiều cơ hội để tỉnh Lai Châu nói riêng và Việt Nam nói chung hợp tác song phương với các doanh nghiệp của Pakistan trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật, giáo dục và sản phẩm hóa dầu, hóa chất. Pakista sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi có khoa học công nghệ phát triển có thể giúp Việt Nam cải tiến kỹ thuật trong sản xuất theo hình thức liên doanh, liên kết, đóng góp cổ phần mỗi bên.

Đại diện Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo đánh giá Lai Châu có diện tích rừng lớn, nhiều vùng cây trồng quy mô lớn có khả năng cho khai thác phấn hoa và sữa ong chúa. Công ty sẽ cam kết đồng hành cùng bà con Lai Châu phát triển nghề ong trên địa bàn. Trước mắt, công ty sẽ khảo sát thực trạng vùng cây cho mật, cho phấn, xem xét lựa chọn nông hộ, Hợp tác xã đáp ứng yêu cầu của Công ty để phối hợp, liên kết phát triển số lượng 5.000 đàn và tiêu thụ sản phẩm giúp người dân yên tâm, gắn bó lâu dài với nghề ong.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn các doanh nghiệp đến với Lai Châu bắt đầu hành trình kết nối trái tim. Phải coi nông nghiệp là sinh mạng, nông thôn là tương lai để quan tâm xây dựng phát triển nền nông nghiệp xanh, quan tâm xây dựng nôn thôn mới với lối sống thân thiện hòa hợp với môi trường. Chuyển từ phát triển đơn ngành sang mục tiêu phát triển tích hợp liên ngành, từ mục tiêu đơn giá trị sang mục tiêu tích hợp đa giá trị.

Mặt khác, Lai Châu từng bước chuyển từ chuỗi liên kết cung ứng nông sản sang chuỗi liên kết giá trị ngành hàng và chú trọng đào tạo nguôn nhân lực nông dân, nâng cao dân trí nông dân, hướng đến thái độ sống tích cực, chú trọng kinh tế nông thôn.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 8 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó, ký 17 biên bản hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Lai Châu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cam kết: "Lai Châu luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách của tỉnh. Giảm tối đa thủ tục hành chính về đầu tư. Cung cấp đủ lao động có chất lượng, phù hợp với hoạt động đầu tư, hỗ trợ đào tạo lao động. Đảm bảo an ninh trật tự khi doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ