Lai Châu đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trước tác động thiên tai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Điện tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ giải pháp để đảm bảo cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết.

PC Lai Châu diễn tập khắc phục sự cố trong vận hành lưới điện.
PC Lai Châu diễn tập khắc phục sự cố trong vận hành lưới điện.

Sẵn sàng phương án

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, phân bố không đồng đều… chính là những trở ngại trong quản lý vận hành (QLVH) lưới điện.

Ông Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) chia sẻ: “Hơn 70% khối lượng đường dây do đơn vị QLVH đi trên đồi núi cao, địa hình phức tạp. Vì thế, việc phát triển hệ thống lưới điện và QLVH gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tại các vùng sâu vùng xa”.

PC Lai Châu diễn tập phương án PCTT - TKCN năm 2022.

PC Lai Châu diễn tập phương án PCTT - TKCN năm 2022.

Cũng theo ông Hoàng Quang Trung, mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của PC Lai Châu là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Do đó, đơn vị luôn chuẩn bị tốt kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cấp điện và ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của tình hình thời tiết có thể xảy ra.

Theo đó, PC Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị lập phương thức vận hành linh hoạt, hợp lý đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải. Thường xuyên kiểm tra, tăng cường thí nghiệm định kỳ, kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện. Bố trí lực lượng ứng trực kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đồng thời, duy trì đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Định kỳ hàng quý, các đơn vị trực thuộc phối hợp với huyện đoàn/thành đoàn, các nhà mạng tổ chức ra quân phát quang hành lang tuyến lưới và tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trong nhân dân. Triển khai hiệu quả ứng dụng quản lý hành lang trên Google Earth.

Bên cạnh đó, PC Lai Châu đã triển khai thành công 6 mạch vòng tự động DMS cho khu vực thành phố, giữa khu vực Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên, giữa Phong Thổ - Sìn Hồ. Từ đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cấp điện ổn định trên địa bàn.

“Chúng tôi đã triển khai áp dụng tủ hạ thế thông minh; ứng dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị điện tử trong QLVH hệ thống điện. Qua đó, giúp nâng cao năng lực điều hành lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý các nguy cơ gây ra sự cố, góp phần giảm thiểu tối đa thời gian, số lượng khách hàng mất điện khi có sự cố. Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải” – ông Hoàng Quang Trung chia sẻ.

Song song với đó, PC Lai Châu đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT - TKCN cấp Công ty và tiểu ban tại các đơn vị. Đồng thời, tổ chức diễn tập phương án PCTT - TKCN theo phương châm 4 tại chỗ nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Qua đó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện.

Chủ động khắc phục sự cố

Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Điện lực Nậm Nhùn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn.

Ông Trần Văn Toan - Giám đốc Điện lực Nậm Nhùn chia sẻ: “Thời tiết trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng đan xen những đợt mưa bão bất thường. Nhờ chủ động từ việc xây dựng phương án, chúng tôi đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng”.

Điện lực Nậm Nhùn đặc biệt chú trọng đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện. Ngoài ra, thông qua công tác kiểm tra lưới điện, đơn vị đã tiến hành đánh giá các tồn tại để đưa ra biện pháp xử lý đối với những vị trí có nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, địa điểm dễ xảy ra sạt lở, ngập lụt.

Đồng thời, phân công lực lượng bảo dưỡng, sửa chữa các khiếm khuyết và phát quang hành lang lưới điện theo định kỳ. Thường xuyên vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng máy biến áp và vệ sinh công nghiệp các tủ hạ thế theo quy định.

Cán bộ Điện lực Nậm Nhùn tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ Điện lực Nậm Nhùn tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Điện lực Nậm Nhùn cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, khối trường học để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

“Với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, củng cố hệ thống lưới điện, thực hiện tốt dự báo nhu cầu phụ tải và chủ động nắm bắt diễn biến của thời tiết để có phương án xử lý kịp thời” – ông Trần Văn Toan cho biết.

Với 2/3 khối lượng lưới điện đường dây đơn vị đang quản lý nằm trên sườn, đỉnh đồi núi cao, việc QLVH của Điện lực Mường Tè gặp rất khó khăn. Đặc biệt, trong mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến đường dây và thiết bị điện. Khi xảy ra sự cố, việc tìm, khoanh vùng và khắc phục sự cố trên địa bàn bị kéo dài.

Ông Phạm Chiến Thắng, Giám đốc Điện lực Mường Tè chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã kiện toàn tiểu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão. Cùng với đó, thành lập các đội xung kích phòng chống lụt bão. Chỉ đạo các tổ, đội xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão riêng, cụ thể, phù hợp tình hình thực tế quản lý”.

Công nhân Điện lực Mường tè kiểm tra TBA bằng Camera nhiệt.

Công nhân Điện lực Mường tè kiểm tra TBA bằng Camera nhiệt.

Theo ông Thắng, đơn vị đã thường xuyên tiến hành kiểm tra các điểm xung yếu dễ gây sạt lở như: Móng cột, móng néo gần các ta luy, gần bờ sông, bờ suối. Đồng thời, chuẩn bị phương án xử lý đảm bảo an toàn. Kiểm tra định kỳ để phát hiện, xử lý và thay thế kịp thời thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên các đường dây và những trạm biến áp không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

“Chúng tôi đã đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát chặt cây trong hành lang an toàn lưới điện. Không để tồn tại trường hợp cây trong và ngoài hành lang có khả năng đổ vào đường dây, gây sự cố. Đồng thời, chủ động khắc phục sự cố một cách nhanh chóng để nguồn điện được vận hành an toàn, thông suốt” – ông Phạm Chiến Thắng nói.

Hiện tại, Công ty Điện lực Lai Châu đang quản lý vận hành với 4 TBA 110kV, 438km đường dây 110kV, hơn 2.070km đường dây trung thế và 1.721km đường dây 0,4kV. Đơn vị cũng quản lý 1.019 trạm biến áp phân phối với tổng công suất là 114.935 kVA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.