Sau 1 năm triển khai, mô hình mới tại Đồng Tháp bước đầu cho thấy sự ổn định, thông suốt. Bộ máy chính trị của tỉnh được tinh gọn, giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo sự đồng thuận lớn trong Nhân dân lẫn cộng đồng doanh nghiệp.
Đáng chú ý, công tác CCHC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 thủ tục hành chính (TTHC), với gần 49% được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Từ 1/7/2025 đến nay, Đồng Tháp đã tiếp nhận hơn 983.500 hồ sơ TTHC. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98% (riêng cấp xã đạt gần 99%).
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cũng tăng mạnh, đạt gần 94% trong 4 tháng đầu năm 2026. Đặc biệt, việc cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết đối với hơn 2.000 TTHC đã giúp nâng tỷ lệ hài lòng của người dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục lên hơn 94%.
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: Tình trạng thừa - thiếu cán bộ cục bộ; năng lực cán bộ cấp xã chưa đồng đều ở các mảng công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng; cơ sở vật chất và trang thiết bị sau sáp nhập còn bất cập; công tác số hóa tài liệu lưu trữ còn chậm do thiếu kinh phí và nhân lực.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương rà soát nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, chuyển mạnh tư duy từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ, kiến tạo".
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị toàn hệ thống chính trị rà soát, đánh giá thực chất năng lực cán bộ theo vị trí việc làm.
Ông nhấn mạnh việc đào tạo phải sát thực tế, tập trung vào kỹ năng thực hành và chuyển đổi số. Các hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh số hóa để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội địa phương.