KORKUT 130/25 SB: Vũ khí mới khiến bầy đàn UAV ‘tan xác’

GD&TĐ - Tại triển lãm IDEF 2025 ở Istanbul, công ty Aselsan giới thiệu hệ thống phòng không tầm ngắn mới KORKUT 130/25 SB, đối phó UAV nhỏ.

KORKUT 130/25 SB: Vũ khí mới khiến bầy đàn UAV ‘tan xác’

Hệ thống pháo 25 mm với đạn nổ mảnh lập trình

Hệ thống này sử dụng pháo 25 mm bắn loại đạn nổ mảnh lập trình mang tên ATOM. Đạn được kích nổ gần mục tiêu nhờ ngòi nổ điện tử và bộ lập trình, tạo ra đám mảnh phụ, tăng khả năng vô hiệu hóa cả UAV rất nhỏ.

Công nghệ này cho phép đối phó UAV bay nhanh, cơ động và có diện tích phản xạ radar thấp. Tầm bắn hiệu quả được cho là vượt quá 1.000 mét. Hệ thống phù hợp bảo vệ căn cứ, đoàn quân hoặc vị trí trên tiền tuyến.

Tích hợp cảm biến quang điện và khả năng cơ động cao

Hệ thống có thể lắp trên nhiều phương tiện cơ động và tác chiến ngay cả khi di chuyển. Nó được trang bị tổ hợp quang điện độ chính xác cao, cho phép nhận diện và tự động theo dõi mục tiêu.

Kết hợp với bộ điều khiển hỏa lực vận hành dựa trên thuật toán tiên tiến, hệ thống đạt mức tự động hóa cao, giảm gánh nặng cho người vận hành và tăng tốc độ phản ứng.

Ngoài ra, súng máy 7,62 mm của hệ thống cho phép tiêu diệt cả mục tiêu trên không và mặt đất.

“Hệ thống KORKUT 130/25 SB tiêu diệt hiệu quả bầy đàn UAV bằng hỏa lực cơ động, chính xác cao” – theo ấn phẩm Army Recognition.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi bị treo giò

Messi bị treo giò

GD&TĐ - Lionel Messi bị giải Nhà nghề Mỹ (MLS) kỷ luật treo giò một trận vì từ chối lệnh triệu tập đá giao hữu.