Kon Tum: Trao tặng 4.000 cây xanh để phủ xanh đồi trọc và chống xói mòn đất

GD&TĐ - Tại buổi lễ phát động Tết trồng cây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã tặng 4.000 cây xanh cho huyện Tu Mơ Rông. Bên cạnh đó, trao tặng 10 phần quà cho đoàn viên, thanh niên khó khăn và gia đình bị sét đánh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã tặng 4.000 cây xanh cho huyện Tu Mơ Rông để phủ xanh đồi núi trọc, chống xói mòn, lở đất.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã tặng 4.000 cây xanh cho huyện Tu Mơ Rông để phủ xanh đồi núi trọc, chống xói mòn, lở đất.

Ngày 25/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã phối hợp UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Với chủ đề “Và rừng sẽ lên xanh”, Cục Quản lý thị trường đã tặng 4.000 cây xanh cho huyện Tu Mơ Rông. Số cây xanh này sẽ được trồng để che phủ rừng thưa, phủ xanh đồi núi trọc chống xói mòn, lở đất. Bên cạnh đó, trồng dọc bờ kè sông, công viên, trụ sở thôn và nhà rông văn hóa để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp nhằm chống biến đổi khí hậu.

Lễ phát động Tết trồng cây nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Lễ phát động Tết trồng cây nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi lễ phát động, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã trao 10 suất quà cho 10 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, trao một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho người thân của vợ chồng anh A Lốt (37 tuổi, trú tại thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông). Ngày 20/3 vừa qua, vợ chồng anh đã bị tử vong do sét đánh và để lại 2 người con nhỏ bơ vơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...