Kon Tum: Phát hiện "kho" súng hơi cùng hàng nghìn hộp đạn chì trên đường đi tiêu thụ

GD&TĐ - Cơ quan Công an vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển súng hơi, 20.000 hộp đạn chì cùng nhiều loại linh kiện dùng cho súng. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Súng và đạn chì cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Súng và đạn chì cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/3, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển súng hơi và hàng nghìn viên đạn.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/3, tổ công tác Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện xe tải BS: 98H - 020.xx di chuyển theo hướng huyện Đăk Glei - Ngọc Hồi có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe có 25 khẩu súng hơi (dạng vũ khí thể thao) đã được lắp ráp hoàn chỉnh, 17 bơm cao áp, 20.000 hộp đạn chì cùng nhiều loại linh kiện dùng cho súng hơi.

Trên xe lúc này có tài xế Đào Anh Nguyễn (32 tuổi) và ông Phạm Văn Học (44 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Giang).

Tại đây, ông Học khai nhận, nhận vận chuyển cho nhiều chủ hàng tại tỉnh Bắc Giang để giao cho các khách hàng tại một số tỉnh, thành phố trên tuyến Quốc lộ 14.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Học không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.