Rủ nhau đi tắm sông, 2 nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Nhóm học sinh rủ nhau ra sông để tắm, chẳng may 2 nữ sinh bị sẩy chân dẫn đến đuối nước.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chiều 13/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Rbin (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 12/5, em H.H Kmăn và H.N Mlô (học sinh lớp 7 trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea Rbin) cùng 5 học sinh khác đến bờ sông Krông Nô để tắm.

Lúc này, em H.H và H.N không may bị trượt chân xuống hố nước sâu.

Ngay lập tức, 5 học sinh đi cùng đã hô hoán người dân đến ứng cứu.

Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, người dân và cơ quan chức năng đã đưa được 2 nữ sinh lên bờ, nhưng đã tử vong.

Theo UBND xã, 2 nữ sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng để lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ