Lào Cai: Cháy xưởng chế biến quế tại huyện Bảo Thắng

GD&TĐ - Đang sửa chữa, khắc phục thiệt hại từ một vụ cháy xảy ra vào đầu tháng 3, một xưởng chế biến gỗ tại Bảo Thắng (Lào Cai) lại tiếp tục xảy ra hỏa hoạn lần 2.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh Tuổi trẻ Công an huyện Bảo Thắng).
Hiện trường vụ cháy (Ảnh Tuổi trẻ Công an huyện Bảo Thắng).

Khoảng 1 giờ sáng 25/7, tại xưởng chế biến quế của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Thái, Km8, Quốc lộ 4E (thuộc địa phận thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, Bảo Thắng) xảy ra một vụ cháy lớn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung đoàn 254 đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bảo Thắng tiến cận hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy may mắn chỉ xảy ra tại khu vực bãi chứa lá, cành quế đã qua chế biến và chưa lan đến khu vực sản xuất. Tuy nhiên, nếu không dập lửa thì nguy cơ cháy lan vào khu sản xuất, chế biến vỏ và tinh dầu quế (với trên 1000m3 vỏ, cành, lá quế) sẽ gây thiệt hại rất lớn.

Ngoài ra, xung quanh khu vực bãi thải có nhiều hộ dân sinh sống nên điểm cháy có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn về tài sản và tính mạng của người dân.

Trước đó, ngày 2/3, xưởng chế biến trên cũng từng xảy ra một vụ cháy với khối lượng chất thải bị cháy lên tới trên 500m3. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cơ sở chế biến này thuộc Công ty Tech-Vina, chưa được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Thái.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an Lào Cai) đã phải huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ xuống cùng với lực lượng chữa cháy địa phương dập lửa gần 2 ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, hiện tại, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Thái vẫn đang triển khai sửa chữa khu nhà xưởng, thiết bị, máy móc bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra ngày 2/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ