Bất chấp quy định, nhiều người không đeo khẩu trang ở phố đi bộ
Dương Phúc
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/11 mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Đây là hai địa phương đầu mối giao thông và có mật độ dân số lớn nhất cả nước, nguy cơ dịch quay lại là rất lớn.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội đã nhấn mạnh: “Ai không đeo khẩu trang nhất định không cho vào phố đi bộ”. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân Hà Nội đã phớt lờ quy định, đi dạo tại phố đi bộ vẫn không đeo khẩu trang.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Anh David Cameron cho rằng, sự hiện diện của lực lượng chiến đấu phương Tây ở Ukraine sẽ chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa mà thôi.
GD&TĐ - AsiaTimes tuyên bố, Pháp đang gửi lực lượng Quân đoàn Lê Dương từ châu Phi sang hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga ở mặt trận Slavyansk-Donetsk.
GD&TĐ - Giáo viên Trường THCS Hùng Vương, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa gửi đơn phản ánh bị phụ huynh xông vào trường đe dọa, chửi bới, xúc phạm danh dự.
GD&TĐ - Phần Lan sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất TNT mới để giải quyết tình trạng thiếu chất nổ mạnh ở châu Âu do viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine.
GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.
GD&TĐ - Công an TP Huế vừa khởi tố người phụ nữ giao xe cho con không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn chết người.
GD&TĐ - Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo về dự trữ ước tính của tên lửa Zircon, Oniks, Kalibr và Kh-69, cũng như năng lực sản xuất chúng.
GD&TĐ - Dịp sinh nhật 27 tuổi mang tên “ĐTĐ Family Happy Fun Run” đã góp 122 triệu đồng tới quỹ từ thiện nhà trường, tặng 50 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ.
GD&TĐ - Việc tuyển Việt Nam và Indonesia ở hai nhóm hạt giống khác nhau khiến Kim Sang Sik và Shin Tae Yong có cơ hội đối đầu nhau ở vòng bảng AFF Cup 2024.