Kiev tăng tốc sản xuất vũ khí NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 27/7, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev đã tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược, trong đó có vũ khí NATO.

Pháo binh Ukraine vận hành vũ khí Mỹ cung cấp.
Pháo binh Ukraine vận hành vũ khí Mỹ cung cấp.

Theo New York Times, Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược khi kho dự trữ của NATO ngày càng cạn kiệt. Mỹ và EU cũng đang tìm kiếm các nguồn đạn dược mới để nhanh chóng cung cấp cho Kiev.

Khi được hỏi về năng lực quốc phòng của Ukraine trong việc sản xuất loạt vũ khí NATO, Bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược của nước này, ông Alexander Kamyshin đã từ chối bình luận với lý do an ninh.

Ông Alexei Leonkov, nhà phân tích quân sự và biên tập viên của Arsenal Otechestva cho biết về cái gọi là sản xuất vũ khí NATO của Kiev:

"Từ những bộ phận nhận được từ nước ngoài, họ sẽ lắp ráp chúng. Bạn không cần nhiều không gian cho việc này. Công việc chính là lắp ráp tất cả các bộ phận chính ở dạng tháo rời, đưa chúng đến bãi phóng".

"Ukraine có các nhà máy làm lại các hệ thống vũ khí cũ của Liên Xô. Gần đây, họ đã chuyển đổi thành công Tupolev Tu-141 máy bay không người lái trinh sát của Liên Xô, thành một số loại tên lửa hành trình. Bây giờ họ cũng đang làm điều tương tự với tên lửa S-200, biến tên lửa đất đối không thành đạn đất đối đất.

Và chúng ta thấy chúng bắt đầu xuất hiện trong các báo cáo về những cuộc tấn công của Kiev về phía Nga, nghĩa là từ lâu họ đã hết tên lửa tác chiến-chiến thuật Liên Xô sản xuất do phương Tây cung cấp đã cạn kiệt. Vì vậy, họ đang cố gắng tự mình bù đắp khoản thiếu hụt này", Leonkov nói tiếp.

Theo chuyên gia, phương Tây cung cấp cho Kiev các bộ phận để lắp ráp hoặc hiện đại hóa tên lửa và cung cấp các mô-đun cho máy bay không người lái hoạt động thông qua hệ thống vệ tinh Starlink của Elon Musk. Những máy bay không người lái này của Ukraine đang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga gây nhiễu hoặc áp chế.

Ukraine đã thừa hưởng gì từ Liên Xô?

Theo chuyên gia quân sự, trở lại những năm 1990, Ukraine có di sản to lớn của Liên Xô về cơ sở công nghiệp-quân sự.

Leonkov nói: "Ví dụ, việc sản xuất xe tăng hoàn toàn được nội địa hóa ở đó, họ có thể sản xuất xe tăng T-64. Ngoài ra, còn có hoạt động sản xuất hàng không - các nhà máy Antonov. Máy bay loại An-24 là một trong những loại máy bay lớn nhất.

Những chiếc máy bay này đã được sử dụng trong xung đột. Họ sản xuất quy mô nhỏ xe bọc thép, xe Dozor, hệ thống tên lửa chống tăng Stugna, máy bay vận tải An-70 được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự, họ có thiết bị bọc thép đa năng Bars.

Sau đó, họ cố gắng hiện đại hóa xe bọc thép, tức là họ tham gia vào quá trình hiện đại hóa tại các doanh nghiệp sửa chữa xe tăng, bao gồm cả xe bọc thép hạng nhẹ".

Một số lượng lớn các doanh nghiệp Ukraine là một phần của các sản xuất quốc phòng để sản xuất sửa chữa máy bay, tàu chiến, động cơ...

Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp pháo tên lửa, chẳng hạn như Cục thiết kế Luch nổi tiếng, nơi vừa tham gia vào việc hiện đại hóa tất cả các tên lửa. Ngoài ra còn có Yuzhmash (Hiệp hội sản xuất Nhà máy xây dựng Yuzhny Mashin ở Dnepropetrovsk) nổi tiếng về một số loại tên lửa.

Tổng cộng Ukraine đã thừa hưởng 447 doanh nghiệp từ Liên Xô. Trong một khoảng thời gian nhất định vào những năm 1990, Ukraine đã được xếp vào danh sách nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu.

Tuy nhiên, trong 30 năm qua, tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng trì trệ và phân mảnh. Thiếu đầu tư đã cản trở sự phát triển trong khi tình trạng tham nhũng tràn lan dẫn đến sự xuống cấp của tài sản và năng lực hiện đại của Ukraine.

Leonkov giải thích rằng phần còn lại của ngành công nghiệp quân sự Ukraine đã trở thành mục tiêu chính của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Ukraine có sản xuất đạn pháo chuẩn NATO?

Theo Tổng thống Zelensky, đạn pháo cỡ nòng chuẩn NATO cũng đang được sản xuất ở nước này. Nhưng theo Leonkov nói: "Tôi nghĩ rằng Zelensky đang nói quá, bởi vì việc sản xuất đạn cỡ 155 mm của NATO và thậm chí cả cỡ nòng 152 mm và 122 mm từ trước đến nay đều được thực hiện tại các quốc gia NATO và họ chưa từng có ngoại lệ".

Nhà phân tích quân sự cho rằng nhiều khả năng ông Zelensky đang nói về những nơi cất giữ những quả đạn pháo như vậy ở Ukraine chứ không phải năng lực sản xuất.

Tại sao Mỹ lại yêu cầu các đồng minh của mình cung cấp cho Ukraine đạn pháo cỡ nòng NATO nếu chúng được sản xuất tại Ukraine? Per Leonkov đặt câu hỏi và cho biết, không phải ngẫu nhiên Ukraine chuyển sang sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp.

Đây là một sự xác nhận khác về thực tế rằng cả Ukraine và phương Tây đều không có đủ loại đạn 155 mm.

Có nhà máy quân sự của NATO ở Ukraine không?

Theo Leonkov, rất khó có khả năng các nhà máy quân sự của phương Tây đang hoạt động ở Ukraine.

Vị chuyên gia giải thích: "Tôi nghĩ rằng những doanh nghiệp như vậy không tồn tại ở Ukraine vì lý do đơn giản là các chuyên gia sản xuất loại vũ khí đó phải đến từ các nước NATO. Họ không liên quan trực tiếp đến cơ sở hạ tầng quân sự. Đây là dân thường.

Làm thế nào người ta có thể giải thích rằng một chuyên gia, chẳng hạn, từ Rheinmetall, đã đến đâu đó ở Zaporozhye và thiệt mạng do một cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất thuộc khu liên hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine?

Sẽ khó khăn hơn để biện minh cho một cái chết như vậy. Vì vậy, phương Tây sẽ không mạo hiểm với các chuyên gia của mình".

Theo chuyên gia này, hiện nay, việc sản xuất quân sự ở Ukraine không mang tính thực tế. Đúng vậy, ở Ukraine chỉ có những chuyên gia giải quyết các vấn đề sửa chữa và hiện đại hóa những gì còn sót lại dưới dạng di sản công nghiệp quân sự của Liên Xô.

Cùng với đó, các cơ quan tình báo Nga đang tìm kiếm các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine để phá hủy sau đó nhằm hoàn thành nhiệm vụ phi quân sự hóa quốc gia Đông Âu của Moscow.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ