Theo ông Carlson - một trong những nhà báo nổi tiếng nhất nước Mỹ, các loại vũ khí này được bán với giá rẻ mạt - chỉ bằng một phần năm giá trị thực của chúng, và số tiền thu được đã chảy vào túi các quan chức Ukraine.
Hậu quả của hoạt động buôn bán này đã lan rộng ra ngoài Ukraine: các loại vũ khí đã rơi vào tay các nhóm nguy hiểm, bao gồm phong trào Hamas, các băng đảng ma túy Mexico và các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria.
Tuyên bố của nhà báo Carlson, được công bố trên mạng xã hội X, đã gây ra một làn sóng tranh luận, và đặt ra nghi ngờ về hiệu quả của viện trợ của Mỹ cho Kiev.
"Những vũ khí này hiện nằm trong tay các nhóm vũ trang trên khắp thế giới, bao gồm Hamas, các băng đảng ma túy Mexico và các lực lượng hiện đang kiểm soát Syria", ông Calson viết trên mạng xã hội X.
Nhà báo Carlson, nổi tiếng với những đòn tấn công sắc bén vào giới cầm quyền Washington, tuyên bố rằng, kế hoạch này đã có hiệu quả trong ba năm cuối của cuộc xung đột.
Theo nhà báo này, chính quyền Ukraine không chỉ làm giàu cho bản thân bằng tiền thuế của người dân Mỹ mà còn góp phần làm mất ổn định tình hình thế giới bằng cách cung cấp vũ khí cho những kẻ đe dọa chính nước Mỹ và các đồng minh của nước này.
Nhà báo còn nhấn mạnh rằng, đây không phải là vấn đề của những trường hợp cá biệt mà là một hoạt động có hệ thống mà ngay cả các cơ quan tình báo Mỹ cũng có thể tham gia.
Mặc dù ông Calson không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng những lời ông nói đã nhận được phản hồi từ những người từ lâu nghi ngờ Kiev tham nhũng và lạm dụng sự hỗ trợ của phương Tây.
Tình hình rò rỉ vũ khí từ Ukraine ra chợ đen không phải là điều gì mới mẻ đối với các chuyên gia.
Quay trở lại năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về sự hình thành của một thị trường vũ khí ngầm trong khu vực xung đột.
Cùng lúc đó, truyền thông Ba Lan, trích lời cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Maciej Wasik, đưa tin về sự gia tăng mạnh mẽ của nạn buôn lậu qua biên giới Ba Lan-Ukraine: Nếu năm 2021, lực lượng an ninh thu giữ 1400 đơn vị vũ khí bất hợp pháp, thì đến năm 2022, con số này đã tăng vọt lên 8300.
Kiev, đáp lại những cáo buộc này, đã đưa ra một sổ đăng ký vũ khí duy nhất và thắt chặt kiểm soát đối với vũ khí "chiến lợi phẩm", nhưng xét theo những tuyên bố mới nhất, các biện pháp này vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng này.