Công ty Haltbakk Bunkers của Na Uy, một trong những nhà cung cấp nhiên liệu và chất bôi trơn cho tàu biển lớn nhất của đất nước, mới đây đã đưa ra một tuyên bố lớn khi từ chối tiếp nhiên liệu cho các tàu của Hải quân Mỹ.
Quyết định này, được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có chuyến thăm gây tranh cãi tới Washington. Công ty lấy quyết định này để phản đối hành động của chính quyền Mỹ, mà công ty gọi là "màn trình diễn phản bội".
Ban quản lý của Haltbakk Bunkers đã kêu gọi các công ty châu Âu khác tham gia tẩy chay, gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ vượt ra ngoài Na Uy.
Động thái này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về các nguyên tắc đạo đức và những hàm ý địa chính trị.
Trong một thông báo hôm 1/3, Haltbakk Bunkers bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky hom 28/2.
"Chúng tôi đã chứng kiến màn trình diễn tệ nhất từ trước đến nay của giới lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky đã thể hiện sự kiềm chế đáng kinh ngạc, vẫn bình tĩnh trước những phản ứng của Mỹ. Những hành động từ phía Mỹ khiến chúng tôi thất vọng. Chúng tôi sẽ ngay lập tức cắt nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mỹ ở Na Uy và các tàu của họ đang cập cảng của chúng tôi. Không có nhiên liệu cho người Mỹ!", thông báo nêu rõ.
Công ty nhấn mạnh sự đoàn kết với Ukraine, và kêu gọi các đồng nghiệp Na Uy cũng như châu Âu noi gương họ.
Công ty trước đó cũng đã từ chối phục vụ các tàu của Nga sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, khiến công ty mất đi một khoản doanh thu đáng kể.
Ngày nay, đội tàu của công ty bao gồm 10 tàu tiếp nhiên liệu và hai tàu chở nhiên liệu, với mạng lưới các trạm tiếp nhiên liệu bao phủ cả tuyến đường bộ và đường biển.
Được thành lập như một nhà cung cấp độc lập, công ty cung cấp nhiên liệu cho các tàu dọc theo toàn bộ bờ biển Na Uy, bao gồm cả tàu chiến NATO, khiến quyết định hiện tại của công ty mang tính biểu tượng đặc biệt.
Quyết định của Haltbakk Bunkers là phản ứng trước các sự kiện ở Nhà Trắng, nơi các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã kết thúc mà không có kết quả.
Tổng thống Trump yêu cầu Kiev đồng ý ngừng bắn với Nga, đe dọa cắt viện trợ, trong khi Tổng thống Zelensky khăng khăng đòi trả lại lãnh thổ và tiếp tục cung cấp quân sự.
Cuộc đàm phán thất bại này, như The Wall Street Journal đã lưu ý, đã thúc đẩy chính quyền Mỹ xem xét lại sự hỗ trợ, bao gồm cả việc có thể thu hồi quyền sử dụng F-16 và dừng đào tạo phi công.
Trong bối cảnh này, châu Âu đang đẩy mạnh các nỗ lực của mình: Pháp đang mở kho vũ khí để cung cấp nhu yếu phẩm khẩn cấp, và Ý đang khởi xướng một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp giữa Mỹ và EU.