Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho sinh viên

GD&TĐ - TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang cho biết năm học 2021-2022, nhà trường xác định “Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc” là chủ đề trọng tâm.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.
TS Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, để kiến tạo được môi trường học tập hạnh phúc, tập thể viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên cần nâng cao tư tưởng, nhận thức, đoàn kết, đồng thuận.

Năm học mới, nhà trường hướng đến thiết lập môi trường làm việc, học tập tự giác, tích cực chủ động, dân chủ, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, cống hiến cùng phát triển.

Trường thay đổi phương thức quản lý khoa học, theo quy trình đảm bảo chất lượng như lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, cải tiến; Thay đổi chương trình đào tạo với nội dung thực tiễn, hội nhập giúp bồi dưỡng năng lực thực hiện, thực nghiệp cho sinh viên.

Để người học có được niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi khi đến trường, giảng viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng bồi dưỡng năng lực người học; Chú trọng giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng học tập, tự học, kỹ năng sống và tạo lập môi trường học tập hạnh phúc cho người học; Quản lý sinh viên theo hướng tư vấn tâm lý, phát huy năng lực cá nhân.

“Bên cạnh đó, sinh viên cần nỗ lực thay đổi phương pháp học tập theo hướng tích cực, tự học, hợp tác, gắn với nghiên cứu khoa học. Kết hợp giữa việc học trên giảng đường với học từ thực tiễn, trải nghiệm, tham gia các phong trào Đoàn, dự án khởi nghiệp để mỗi cá nhân tìm được niềm vui, sự phù hợp với phong cách học cá nhân, thật sự hạnh phúc khi học tập”, TS Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Năm học 2020 - 2021, Trường ĐH Kiên Giang đã đào tạo hơn 4.500 sinh viên; tuyển mới 1.247 sinh viên hệ đại học chính quy (đạt 99,7% chỉ tiêu), 132 sinh viên hệ vừa làm vừa học (đạt 46,3% chỉ tiêu).Trong đó có 20 sinh viên xếp loại xuất sắc (tỷ lệ 0,65%); 187 sinh viên xếp loại giỏi (tỷ lệ 6,08%); 1.177 sinh viên xếp loại khá (tỷ lệ 38,26%).

Nhà trường đã tổ chức xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 785 sinh viên, qua khảo sát sau khi tốt nghiệp có 85,4% sinh viên có việc làm; 3,4% đang học nâng cao.

Trường ĐH Kiên Giang đã được Bộ GD&ĐT cấp phép 2 ngành đào tạo trình độ đại học Du lịch; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 18 ngành.

Trong năm học vừa qua, trường đã giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ chi phí học tập cho 512 lượt sinh viên với số tiền 1,48 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ