Kiên Giang: 7 đội hình tham gia chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2021”

GD&TĐ - Tại Trường ĐH Kiên Giang vừa diễn ra lễ phát động chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2021”.

Trồng cây hưởng ứng lễ phát động trồng cây vì môi trường xanh - sạch - đẹp.
Trồng cây hưởng ứng lễ phát động trồng cây vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

Chương trình do Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp cùng Hội sinh viên, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phan Đình Nhân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang cho biết: Năm nay Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, ra quân với 7 đội hình gồm: Tiếp sức mùa thi; Mùa hè xanh; Hoa Phượng đỏ; Hành quân xanh; Kỳ nghỉ hồng; Dạy tiếng Anh cho thiếu nhi; Đội Thanh niên xung kích phòng chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 xác định thực hiện các công trình, phần việc tập trung tại các địa phương khó khăn vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; biên giới, hải đảo, các xã gần đạt chuẩn nông thôn mới.

Với các nội dung trọng tâm như: tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hướng về biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi, tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi, các chiến dịch Hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh...

Đồng thời đề ra những chỉ tiêu trọng tâm như: Sửa chữa hoặc làm mới 40km đường giao thông nông thôn, 15 nhà nhân ái hoặc nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; Tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên, dạy nghề cho 2.500 lượt thanh niên; Giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; Kết nạp 12.000 đoàn viên mới, 15.000 hội viên mới; giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.
Khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Thanh niên tình nguyện đã tổ chức vận động hỗ trợ hơn 530 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc cho các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sau lễ phát động, Tỉnh đoàn Kiên Giang và Đoàn Trường ĐH Kiên Giang đã tổ chức Lễ khởi công Con đường Thanh niên (nối liền Nhà học A, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Nhà thi đấu đa năng) và phát động trồng cây vì môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện trồng 1.000 cây xanh trong khuôn viên của Nhà trường.

Qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của Đoàn viên, Thanh niên về ý nghĩa của cây xanh đối với môi trường, vận động mọi người tích cực tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ