Khuyến khích giáo viên nêu gương 'Trường học không khói thuốc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường phổ thông, đại học nói không với các loại thuốc lá thông qua mô hình “Trường học không khói thuốc”.

Tất cả các khu vực như giảng đường của Trường ĐH Mở Hà Nội đều được dán biển “Không hút thuốc”. Ảnh: NVCC.
Tất cả các khu vực như giảng đường của Trường ĐH Mở Hà Nội đều được dán biển “Không hút thuốc”. Ảnh: NVCC.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Cô Hà Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Bá Thước (Thanh Hóa) – chia sẻ, hàng năm nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, quyết tâm xây dựng “Trường học không khói thuốc lá”.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho đội ngũ giáo viên, học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng. Chẳng hạn như, đăng tải thông tin trên Website của trường.

Đồng thời, chú trọng xây dựng tài liệu, thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá vào một số môn học như: sinh học, giáo dục công dân và các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp…

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, lồng ghép tư vấn và trang bị cho học sinh kỹ năng từ chối khi bị người khác rủ rê, lôi kéo hút thuốc lá.

“Chúng tôi giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, xây dựng nội quy lớp học và phổ biến tới học sinh quy định cấm hút thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu gương trong việc không hút thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc…” – cô Thu chia sẻ.

Trường THCS & THPT Bá Thước tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có phòng chống tác hại của các loại thuốc lá. Ảnh: NTCC.

Trường THCS & THPT Bá Thước tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có phòng chống tác hại của các loại thuốc lá. Ảnh: NTCC.

Tại Trường ĐH Mở Hà Nội, ThS Lương Tuấn Long – Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên – cho biết: Tất cả các khu vực như giảng đường đều được dán biển “Không hút thuốc”.

“Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống thuốc lá thông qua các hoạt động như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa” - ThS Lương Tuấn Long chia sẻ.

Ngay trong tuần sinh hoạt công dân năm học 2022 – 2023, nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền cho sinh viên về tác hại của các loại thuốc lá; từ đó các em chủ động nói không với thuốc lá. Hiện nay, 100% sinh viên của Trường ĐH Mở Hà Nội hoàn toàn không hút thuốc lá trên giảng đường.

Nói không với thuốc lá

Theo ThS Lương Tuấn Long, khi bị mời hút thuốc lá, để từ chối các bạn nên trả lời ngắn gọn là: Không, cảm ơn! Hoặc thẳng thắn nói: Tôi không có nhu cầu; Tôi không hút; Tôi không hợp với thứ đó; Tôi bị dị ứng….

“Tất cả những kỹ năng từ chối đều nhà trường lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chuyên đề giúp sinh viên biết cách tránh xa với khói thuốc lá…” - ThS Lương Tuấn Long nhấn mạnh.

Lê Huỳnh Tâm - sinh viên năm cuối Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Lê Huỳnh Tâm - sinh viên năm cuối Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Từng có một vài lần được mời hút thuốc lá nhưng Lê Huỳnh Tâm – sinh viên Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh đều từ chối và thẳng thắn trao đổi lại với đối phương là: hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

Huỳnh Tâm cho hay, hầu như sinh viên y dược đều nắm rõ được tác hại khi sử dụng thuốc lá qua các bài học lâm sàng. Vì thế, các bạn luôn chủ động hạn chế tiếp xúc với thuốc lá.

“Nếu mọi người đọc, hiểu rõ tác hại của việc hút thuốc lá qua các bài báo và nếu được chứng kiến những trường hợp lâm sàng về phổi thì chắc chắn sẽ tránh xa với các loại thuốc lá – một trong những nguyên nhân có nguy cơ tử vong rất cao” – Huỳnh Tâm chia sẻ.

Cô Hà Thị Thu cho hay, nhà trường lắp camera ở các vị trí mà học sinh có thể trốn ra để hút thuốc, nhằm kịp thời phát hiện và sớm can thiệp để các em không tham gia vào hút thuốc. Với những học sinh có nguy cơ bị rủ rê, lôi kéo, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp với gia đình để giáo dục, uốn nắn các em không hút các loại thuốc gây nguy hại cho sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.