Tuổi trẻ Đất Tổ xây dựng trường học không khói thuốc lá

GD&TĐ - Tình trạng học sinh tiếp cận sớm với thuốc lá dẫn đến nghiện thuốc lá đang làm “đau đầu” giáo viên và các bậc phụ huynh.

Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường THCS Cao Mại
Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường THCS Cao Mại

Trước thực trạng đó, Đoàn thành niên trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều biện pháp, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Trường THCS Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là một trong những đơn vị thực hiện tốt mô hình xây dựng trường học không khói thuốc. Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường đã trở thành hoạt động nền nếp được mọi người hưởng ứng tích cực. Ở các hành lang, trong lớp học, phòng họp đều gắn biển “Cấm hút thuốc”.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Chi đoàn trường cho biết: Hiện nay, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của các nhà trường đã trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, được mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia. Ngay đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu (BGH), Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đến 100%  cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBGVNV) và học sinh (HS) thông qua các giờ giáo dục ngoài giờ lên lớp, các giờ sinh hoạt tập thể, lồng ghép trong các môn học như: Giáo dục công dân, Sinh học, Ngữ văn… Đưa nội dung hút thuốc và vi phạm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí bình xét hạnh kiểm, thi đua của HS, lớp, bình xét thi đua giáo viên.

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong các môn học tại Trường THCS Cao Mại
Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong các môn học tại Trường THCS Cao Mại

Với quan điểm trường học là nơi không được hút thuốc lá nên những trường hợp hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường khi bị phát hiện đều bị nhắc nhở, xử lý. Nếu là HS thì sẽ mời phụ huynh đến làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để cùng phối hợp giáo dục, giám sát con em mình. Bản thân HS phải ký cam kết không tái phạm và bị hạ bậc hạnh kiểm…

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường; với vai trò của mình, Đoàn thanh niên nhà trường đã tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đến CBGVNV và học sinh.

Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, như nói chuyện chuyên đề, hay lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá vào các buổi ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp. Song song đó, tuyên truyền thông qua website của trường, trên fanpage câu lạc bộ truyền thông… Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã giúp cán bộ, giáo viên, các em HS bổ sung, cập nhật nhiều kiến thức bổ ích về những tác hại của việc hút thuốc lá, cũng như những ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của cả người hút thuốc chủ động và hút thuốc thụ động.

Tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường, xây dựng trường học không khói thuốc, thời gian tới, Đoàn Thanh niên trường THCS Cao Mại tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và đặc biệt đoàn viên thanh niên, HS, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo HS.

Chuyển biến tích cực

Thầy giáo Nguyễn Đức Hậu – Bí thư Đoàn trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao cũng cho biết: Để thực hiện mục tiêu nói không với khói thuốc lá, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đối với HS, trường tổ chức các phong trào làm báo tường, thi vẽ tranh về đề tài phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá; lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các buổi sinh hoạt cuối tuần của lớp.

Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong tiết sinh hoạt tại Trường THPT Long Châu Sa
Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong tiết sinh hoạt tại Trường THPT Long Châu Sa

Bên cạnh đó, lồng ghép quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các sự kiện văn nghệ, thể thao của trường; nhận xét, đánh giá trong buổi chào cờ đầu tuần của trường và sinh hoạt lớp cuối tuần. Phân công đoàn viên vận động bạn không hút thuốc lá... Ngoài ra, Đoàn Thanh nhiên nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá. Phổ biến, nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhà trường còn xây dựng và ban hành Quy chế Văn hóa công sở, trong đó có nội dung cấm sử dụng thuốc lá, rượu, bia trong trường; xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trong từng năm học; đưa quy định cấm hút thuốc lá trong trường học vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn đánh giá thi đua với cán bộ, giáo viên và xếp loại hạnh kiểm đối với HS.

Thực tế cho thấy, để môi trường học tập “nói không” với thuốc lá, điều quan trọng nhất là phải nêu cao ý thức của từng cá nhân. Bởi vậy, khi giáo viên nghiêm túc thực hiện, học sinh cũng sẽ làm theo.

Em Cao Xuân Bách – học sinh lớp 10A1, trường THPT Long Châu Sa chia sẻ: “Em được tuyên truyền, được tham gia nhiều hoạt động liên quan tới phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc lá tại nhà trường. Bản thân em có sự hiểu biết về tác hại của việc hút thuốc đối với sức khỏe, môi trường, nên em quyết tâm, cam kết không hút thuốc lá. Em cũng thường xuyên nhắc nhở các bạn, vận động người thân trong gia đình không hút thuốc lá”.

Trường THPT Long Châu Sa được đánh giá là đơn vị không khói thuốc lá
Trường THPT Long Châu Sa được đánh giá là đơn vị không khói thuốc lá

Với nhiều giải pháp, cách làm phù hợp sáng tạo trong việc tuyên truyền, xây dựng trường học không khói thuốc lá, trường THPT Long Châu Sa đã đạt nhiều kết quả nổi bật với: 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện không hút thuốc lá trong nhà trường. Các giáo viên chủ nhiệm lớp đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá. CBGV NV và HS ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc…

Ngày 10/12/2021, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Phú Thọ đã thực hiện giám sát, đánh giá tình hình triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THPT Long Châu Sa và kết luận Đơn vị không khói thuốc lá.

Nhờ triển khai nhiều hoạt động sâu rộng, thiết thực trong việc tuyên truyền, xây dựng trường học không khói thuốc lá; đến nay công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên của nhà trường tại tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến tích cực; các đoàn viên, thành niên đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân, người xung quanh nói không với thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe cho mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ