Mô hình trường học không khói thuốc được triển khai rộng khắp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm gần đây, mô hình trường học không khói thuốc được triển khai rộng khắp trên cả nước và đã đạt được kết quả tích cực.

Nhiều trường học đã không còn khói thuốc
Nhiều trường học đã không còn khói thuốc

Không còn khói thuốc trong khuôn viên trường học

Theo quy định tại Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, khu vực khuôn viên các trường học từ bậc giáo dục mầm non đến phổ thông là địa điểm bị cấm hút thuốc hoàn toàn. Bên cạnh đó, Luật cũng nghiêm cấm học sinh sử dụng, tiêu thụ, mua bán thuốc lá. Vì vậy, việc xây dựng mô hình không khói thuốc tại trường học là rất cần thiết để tiến tới mục tiêu xây dựng cộng đồng không khói thuốc lá.

Thầy Nguyễn Minh Phi- Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Việc triển khai mô hình không khói thuốc lá được thực hiện từ nhiều năm qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến toàn thể giáo viên và các em học sinh thông qua các văn bản liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá; đồng thời xây dựng kế hoạch, nội quy về phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học.

Trong khuôn viên của trường đã niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại, có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng học, phòng làm việc, hành lang, cầu thang. Các thầy cô giáo cũng đã lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào những buổi sinh hoạt ngoại khóa và đưa nội dung không hút thuốc vào tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Nhà trường cũng cam kết không để hiện tượng hút thuốc và các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như mẩu tàn thuốc, gạt tàn, bật lửa trong phòng học, phòng làm việc và khuôn viên nhà trường. Không để xảy ra việc mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên trường học cũng như không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.

Em Trần Đình Nam- học sinh lớp 12A, trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết, nhờ được tuyên truyền về tác hại thuốc lá trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, em và các bạn đã nhận thức rõ hơn về tác hại của thuốc lá. Em cũng đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Từ đó, em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực để vận động bạn bè, người thân bỏ thuốc.

Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá giúp các em học sinh, các thầy, cô giáo đảm bảo quyền được hít thở bầu không khí trong lành, tránh khỏi các tác hại nguy hiểm của khói thuốc. Đây cũng là một biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn hành vi hút thuốc lá của các em học sinh, giảm tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc.

Thực hiện trường học không khói thuốc còn giúp hỗ trợ tích cực những người đang hút thuốc giảm số lượng điếu hút và tăng thêm quyết tâm bỏ thuốc, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong trường học và hạn chế được các nguy cơ cháy nổ, giảm chi phí vệ sinh môi trường.

Mô hình trường học không khói thuốc được triển khai rộng khắp ảnh 1

Mô hình trường học không khói thuốc được triển khai rộng khắp

Chuyển biến trong nhận thức, hành động

Để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, thời gian qua, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá của các nhà trường đã dần trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia.

Nhiều trường học đã xây dựng thành công môi trường học đường không khói thuốc lá, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã bỏ hút thuốc lá, thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong trường học. Đặc biệt, nhiều học sinh, sinh viên được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá khi về gia đình đã tích cực tham gia vận động người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.

Ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định: Thực tế trong thời gian qua cho thấy, việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã tạo ra những chuyển biến bước đầu trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, có ảnh hưởng tích cực đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong các trường học.

Từ đầu năm học, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục và các quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc.

Sở cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cấm bán và sử dụng thuốc lá điếu, các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trong các nhà trường, các cở sở giáo dục; cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Các trường gắn biển "cấm hút thuốc" ở những nơi cán bộ, giáo viên và học sinh dễ thấy; đưa nội dung về phòng chống tác hại của thuốc lá vào các tiết học ngoại khóa, lồng ghép vào một số môn sinh học, giáo dục công dân. Giáo viên chủ nhiệm khai thác, sử dụng tài liệu hướng dẫn về phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Đoàn Thanh niên, giáo viên hướng dẫn học sinh theo dõi và tham gia cuộc thi phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới trên Fanpage: Học sinh, sinh viên Việt Nam tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cthssvvn. Cùng với đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các em ký cam kết không hút thuốc lá trong trường học cũng như ở nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ