Không quân Ấn Độ (AF) lần đầu tiên tiếp nhận tên lửa Rampage vào năm 2020 sau cuộc đụng độ ở Galwan với Trung Quốc. Kể từ đó, vũ khí này đã trở thành nền tảng cho năng lực tấn công tầm xa của IAF.
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, trong Chiến dịch Sindoor, IAF đã lần đầu tiên sử dụng Rampage trong chiến đấu. Các máy bay Jaguar và Su-30MKI đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Sukkur của Pakistan và nhiều mục tiêu khác tại Bahalwanpur và Muridke.
Trong biên chế Ấn Độ, vũ khí này được gọi là High Speed Low Drag-Mark 2. Được phát triển cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa, tốc độ cao, Rampage cho phép máy bay phá hủy các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của đối phương mà không cần phải xâm nhập vào phạm vi tấn công của các hệ thống phòng không tiên tiến.
Theo các báo cáo từ Chiến dịch Sindoor, tiêm kích Su-30MKI đã phóng thành công tên lửa Rampage với độ chính xác cao, nhấn mạnh tính hữu dụng của chúng trên chiến trường.
Ấn Độ bắt đầu mua Rampage vào năm 2020 - 2021 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dọc biên giới Ladakh. Vũ khí này kể từ đó đã được tích hợp vào bản kế hoạch hiện đại hóa Không quân Ấn Độ, nhằm tăng cường khả năng răn đe và cung cấp các lựa chọn cho cuộc tấn công tầm xa.
Bên cạnh Rampage, IAF còn đang vận hành tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, mang đến cho các nhà hoạch định nhiều lựa chọn cho nhiệm vụ tấn công sâu.

Các cuộc thảo luận hiện đang được tiến hành để sản xuất Rampage trong nước với sự hợp tác của Israel, một số quan chức cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép sản xuất quy mô lớn tại Ấn Độ, đảm bảo an ninh nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài.
Động thái này cũng sẽ phù hợp với sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ - Make in India" rộng lớn hơn, được thiết kế để mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước.
Đồng thời, Không quân Ấn Độ đang nỗ lực mở rộng năng lực tấn công thông qua các loại vũ khí nội địa khác. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) được giao nhiệm vụ mở rộng tầm bắn của tên lửa không đối không Astra và đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng không tầm xa "Dự án Kusha".
Ấn Độ cũng đang xem xét mua thêm các tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 của Nga, vốn được IAF coi là rất quan trọng trong việc ngăn chặn máy bay đối phương.