Không mặc áo ngực, có lợi cho sức khỏe

Những lý do khiến bạn nên "nói không với nội y" quanh năm chứ không chỉ trong ngày 13/10 (Ngày Quốc tế không áo lót).

Không mặc áo ngực, có lợi cho sức khỏe

Ngày 13/10 là Ngày Quốc tế không áo ngực (National No bra day). Trong ngày này, chị em được cổ vũ tạm rời xa chiếc áo nịt ngực và giải phóng “núi đôi” của mình khỏi áo lót chật ních.

Ngày Quốc tế không áo ngực được ấn định vào tháng 11 là tháng tăng cường nhận thức và hiểu biết về phòng chống ung thư vú. Bản thân Ngày Quốc tế không áo ngực ra đời cũng là nhằm cổ vũ cho phong trào chống căn bệnh ung thư vú của phụ nữ trên toàn thế giới.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư vú thế giới thì có khoảng 230 ngàn phụ nữ bị chẩn đoán mắc ung thu vú trong năm ngoái và có khoảng 40 ngàn ca bệnh khó có khả năng qua khỏi do phát hiện chậm trễ. Việc hiểu biết và phát hiện sớm dấu hiệu ung thư sẽ làm gia tăng cơ hội sống sót.

Bên cạnh đó, theo khảo sát, những phụ nữ có thói quen mặc áo ngực hơn 10 tiếng mỗi ngày có khả năng mắc các bệnh về vú gấp đôi so với những phụ nữ mặc áo lót ít thời gian hơn. Những người mặc áo ngực khoảng 12 tiếng mỗi ngày và không mặc lúc ngủ có khả năng mắc là 14%.

Nguy cơ này giảm chỉ còn 0,6% với những người ít hoặc không mặc áo ngực. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn chưa có đủ bằng chứng khẳng định việc mặc áo ngực lâu dài là nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư vú.

4 ly do khien chi em nen

Áo ngực gây nhiều phiền toái trong cuộc sống hơn bạn tưởng

Ngoài vấn đề về sức khỏe thì mặc áo ngực còn gây ra một số rắc rối trong đời sống. Dưới đây là một loạt những lầm tưởng về việc mặc áo ngực mà chị em thường ngộ nhận. 

Làm sáng tỏ những điều này có thể khiến bạn cân nhắc nên hay không nên mặc áo ngực hoặc mặc áo ngực ít hay nhiều trong cuộc sống thường nhật:

Áo lót tốt cho ngực của tôi

4 ly do khien chi em nen

Có tới gần 80% phụ nữ mặc nhầm cỡ áo ngực, thường là mặc cỡ bé hơn nhiều so với cỡ đúng

Nhiều phụ nữ nghĩ mặc áo ngực tốt cho sức khỏe. Điều này không đúng.

Một nghiên cứu chỉ ra có tới khoảng gần 80% phụ nữ mặc sai cỡ áo ngực. Thực tế để chọn đúng cỡ áo ngực rất khó và bạn thường mặc áo chật. Điều này gây hại cho phần vai, sống lưng và bầu ngực do chèn ép ngực.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh quốc thì phụ nữ thường xuyên mặc áo ngực sẽ mắc chứng đau ngực cao hơn nhiều so với những người ít hoặc không mặc.

Mặc áo ngực đi ngủ cũng gây nhiều mối nguy hại với sức khỏe như cản trở lưu thông máu, cản trở quá trình thải độc tố, gây mất ngủ. Ngoài ra, theo TS John McDougall các khối u nang lành tính sẽ hình thành phát triền nếu bạn mặc áo ngực quá chật khi ngủ.

Áo nịt khiến ngực tôi đẹp hơn

4 ly do khien chi em nen

Không mặc áo nịt sẽ khiến bạn có bộ ngực khỏe đẹp hơn

Điều này dĩ nhiên chỉ đúng khi bạn đang mặc còn khi cởi ra, bạn có thể sẽ gặp phải nguy cơ bộ ngực của mình xấu dần đi theo năm tháng.

Theo nghiên cứu của giáo sư người Pháp Dean-Denis Rouillon đến từ đại học Bensacon thì việc mặc áo nịt không có tác dụng cải tạo về mặt thẩm mỹ cho bộ ngực. Đặc biệt, tác dụng nâng đỡ cho ngực vun cao, tránh chảy xệ là hoàn toàn không đúng.

Theo giải thích của giáo sư thì mặc áo nịt trong thời gian dài sẽ khiến bầu ngực của bạn bị phụ thuộc vào áo. Với sự hỗ trợ của chiếc áo nhỏ bé, cơ nâng đỡ dưới ngực của phụ nữ sẽ không phải hoạt động nhiều, trở nên ỳ trệ và từ đó thoái hóa. Theo thời gian, bộ ngực của họ sẽ càng chảy xệ, sa trễ hơn.

“Xét về giải phẫu và sinh lý học, áo lót không đem lại lợi ích gì cho ngực phụ nữ” - Giáo sư Dean-Denis Rouillon tiết lộ.

Phải mặc áo ngực khi tập thể thao

4 ly do khien chi em nen

Phụ nữ giải phóng cơ thể khỏi chiếc áo lót bé nhỏ

Thực tế khi tập thể thao, bạn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều. Đây là lúc cơ thể đào thải độc tố bằng đường bài tiết mồ hôi. Nếu mặc áo ngực, nhất là loại làm từ chất liệu không thông thoáng, độc tố thậm chí không được đào thải mà còn thấm ngược vào trong bởi mồ hôi.

Tất nhiên nếu không mặc, ngực bạn sẽ “nẩy tưng tưng”. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, việc vận động ngực sẽ tăng lưu thông dòng chảy của hệ bạch huyết, giúp đào thải nhiều độc tốc khỏi cơ thể.

Tôi sẽ trông rất phô nếu không mặc áo lót

Bạn vẫn có thể “thả rông” ngực mà trông vẫn lịch sự bằng một số miếng dán ngực hoặc chọn trang phục có độ dày, rộng phù hợp. Áo len hoặc áo làm từ chất liệu dày dặn, áo có túi, một chiếc khăn mỏng, áo yếm với phần thân trước được làm 2 lớp… cũng giúp bạn thoải mái, tự tin ra đường mà không cần áo ngực.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.