Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho hay tỉnh xác định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững. Cà Mau đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đến năm 2030” thể hiện quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị nhằm tạo đột phá lĩnh vực y tế.
“Tại diễn đàn này, chúng tôi mong muốn được lắng nghe những ý kiến xác đáng, tâm huyết, những giải pháp khoa học, khả thi từ kinh nghiệm của ngành y tế TPHCM; các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành để hoàn thiện Đề án. Những đóng góp đó sẽ là cơ sở quan trọng giúp tỉnh đầu tư, phát triển ngành y tế có chất lượng, theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.
Tại Hội thảo, các chuyên gia y tế đầu ngành đến từ Đại học Y Dược TPHCM; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Sở Y tế TPHCM; Viện Pasteur TPHCM; Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM… trình bày tham luận xoay quanh chủ đề đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên môn sâu, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đồng thời, bàn về giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở; đổi mới tư duy quản lý, quản trị thực hiện cơ chế tự chủ trong cơ sở y tế công lập; đào tạo nguồn nhân lực y tế; tầm quan trọng của công tác phòng bệnh và những khuyến nghị đối với tỉnh Cà Mau.
PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Đại học Y dược TPHCM, nhận định vấn đề Cà Mau đang đối mặt là thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng ở tuyến cơ sở (253 bác sĩ trên tổng số 1.278 nhân viên tại 64 trạm y tế xã, phường); chất lượng khám, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ.
“Ba trụ cột then chốt định hình y tế hiện đại, Cà Mau cần hướng đến năm 2030 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phải có từ 4 - 5 bác sĩ tại mỗi trạm y tế; trên 95% dân số phải được quản lý sức khỏe, thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và 100% trạm y tế quản lý tốt bệnh mạn tính, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất. Đồng thời hướng đến mô hình y học gia đình dựa trên nền tảng công nghệ số để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân”, PGS.TS Ngô Quốc Đạt chia sẻ.