Khởi tố thêm nhiều đối tượng vụ cho xe vượt tuyến xuất khẩu hàng hoá ở Lạng Sơn

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng có hành vi đưa hối lộ để cho xe vượt tuyến xuất khẩu hàng xảy ra tại Khu trung chuyển thuộc huyện Cao Lộc.

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá xảy ra tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), ngày 22/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khẩn trương tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Hành vi đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến xảy ra tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc.
Hành vi đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến xảy ra tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc.

Danh tính các đối tượng gồm: Đinh Văn Thìn (SN 1979, trú tại Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn), Nông Tuấn Anh (SN 1992) và Lâm Văn Hưởng (SN 1983).

Mở rộng điều tra, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh (SN 1978, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phốLạng Sơn), Ngô Xuân Trường (SN 1983, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Văn Hoàn (SN 1969, nguyên là cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Đưa hối lộ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ