Khởi sắc du lịch Bạc Liêu

GD&TĐ - Theo ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu, tính từ đầu năm 2016 đến nay, lĩnh vực dịch vụ - du lịch đã thu về hơn 580 tỷ đồng (tăng 11,5 % so với cùng kì).

Khởi sắc du lịch Bạc Liêu
Khởi sắc du lịch Bạc Liêu ảnh 1Khởi sắc du lịch Bạc Liêu ảnh 2Khởi sắc du lịch Bạc Liêu ảnh 3Khởi sắc du lịch Bạc Liêu ảnh 4

Trong đó, chỉ số doanh thu từ nhà hàng, khách sạn đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm ngoái. Hiện nay, đây là lĩnh vực có doanh thu cao vì những năm trước hầu hết khách đến du lịch có hành trình ngắn thường đi về trong ngày.

Thêm tín hiệu đáng mừng, trong nửa năm vừa qua, tỉnh Bạc Liêu mở cửa đón hơn 800 ngàn lượt du khách (tăng 14,2 %) so với 2015. Trong đó, có khoảng 20 nghìn lượt khách quốc tế đến.

Việc tăng trưởng cao và bền vững trong lĩnh vực này nhờ hệ thống cở sở hạ tầng du lịch được cải thiện và đổi mới tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng.

Khách sạn đạt chuẩn về sao tăng, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khách du lịch. Loại hình dịch vụ ăn uống, mua sắm quà lưu niệm về giá cả được quản lí chặt chẽ, hạn chế thấp nhất tình trạng “chặt chém” du khách, nhất là vào mùa du lịch - hành hương.

Bên cạnh đó, nhà nước tăng cường công tác quản lý thường xuyên để đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của các đơn vị và nhu cầu tham quan mua sắm của du khách. Tăng cường đào tạo nghiệp vụ du lịch cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh để phục vụ du khách chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay, ngành du lịch tỉnh đang tiến hành khảo sát và triển khai xây dựng thêm một số điểm du lịch “đặc sắc” ở Khu Nhà thờ Tắc Sậy và Vườn chim Bạc Liêu, hướng tới hoàn thiện đề nghị Hiệp hội Du lịch công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL trong thời gian tới.

Song song đó, vẫn duy trì và phát huy tốt 8 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là: Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi); Khu Nhà Công tử Bạc Liêu; Khu du lịch sinh thái Hồ Nam; Khu Quảng trường Hùng Vương; Khu Biển nhân tạo - Khu du lịch Nhà mát; Khu Lưu niệm Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sỹ Cao Văn Lầu; Nhà hàng - Khách sạn Bạc Liêu và Khu Quan âm Phật đài...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.