Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, miền Trung tiếp tục mưa lớn

GD&TĐ - Trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển trên vùng biển Đắk Lắk-Khánh Hoà và suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 1/12, bão số 15 (Koto) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tới 7h ngày 3/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc-111,0 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Tây Bắc giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển Nam Tây Nam, tốc độ 5-10km/h.

Trong 12h tới, tâm áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km trên vùng biển Đắk Lắk-Khánh Hoà và suy yếu thành vùng áp thấp.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đêm qua và rạng sáng 3/12, khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và TPHCM đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ sáng sớm đến hết đêm 3/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong ngày và đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị-TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.