Ngày 30/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các kíp chiến đấu thuộc Lục quân hỗn hợp cận vệ số 20 của Nhóm Lực lượng miền Tây đã sử dụng xe tăng T-72B3M để phá hủy một sở chỉ huy ngầm, cùng các điểm cố thủ và sinh lực của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).
Theo hình ảnh được công bố, các xe tăng đã cơ động đến các vị trí khai hỏa kín đáo và bắn bằng đạn phá mảnh nổ mạnh cỡ 125 mm.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Việc hiệu chỉnh hỏa lực và kiểm soát kết quả trúng đích do UAV của trung đoàn xe tăng thực hiện, giúp tấn công hiệu quả với mức tiêu hao đạn dược tối thiểu.”
Sau khi bắn xong, các kíp xe tăng nhanh chóng thay đổi vị trí để tránh hỏa lực phản pháo hoặc đòn tấn công từ UAV cảm tử. Nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Ukraine, các xe tăng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và giáp động lực tăng cường.
Bộ Quốc phòng Nga kết luận, nhờ hành động dũng cảm của các kíp xe tăng, các đơn vị từng bước tiến lên mỗi ngày, qua đó dọn sạch và kiểm soát các điểm cố thủ của Ukraine.
Công việc chiến đấu diễn ra suốt ngày đêm. Các mục tiêu ưu tiên gồm công sự, khí tài quân sự của đối phương, kể cả loại do nước ngoài sản xuất, Bộ trên cho biết thêm.
Ngày 29/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, kíp điều khiển trực thăng Ka-52M đã tấn công một hầm trú ẩn có binh lính Ukraine tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Vụ tấn công trên sử dụng tên lửa không đối đất và được thực hiện theo thông tin trinh sát. Bộ cho biết, toàn bộ binh lính đối phương tại mục tiêu đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.