Học sinh Lào Cai tiếp tục đạt giải nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

GD&TĐ - Năm học 2021-2022 - năm thứ 10, Bộ GD&ĐT tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học trên toàn quốc. “Ngân hàng máu di động” của học sinh Lào Cai là 1 trong 12 dự án đạt giải Nhất

2 thí sinh Trần Phong và Trần Mỹ Chi với dự án "Ngân hàng máu di động"
2 thí sinh Trần Phong và Trần Mỹ Chi với dự án "Ngân hàng máu di động"

Tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc năm học 2021- 2022, Lào Cai tham dự 2 với dự án “Ngân hàng máu”; “Sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến đầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Kết quả dự án “Ngân hàng máu di động” thuộc lĩnh vực Phần mềm hệ thống của 2 thí sinh Trần Phong và Trần Mỹ Chi, giáo viên hướng dẫn Mai Hồng Kiên (Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai) đạt giải Nhất.

“Sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến đầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19” lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi của thí sinh Trần Anh Tú, Nguyễn Quỳnh Mai, giáo viên hướng dẫn Phạm Thị Minh Huệ (Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai) đạt giải Nhì.

2 học sinh và giáo viên hướng dẫn của dự án đạt giải nhất
2 học sinh và giáo viên hướng dẫn của dự án đạt giải nhất

Dự án giải Nhất: “Ngân hàng máu di động” với mong muốn tạo ra kết nối nhanh chóng, mạnh mẽ giữa bệnh viện và tình nguyện viên đi hiến máu dùng ứng dụng để kịp thời cung cấp những giọt máu quý giá cứu sống bệnh nhân đang thiếu máu nguy cấp. Ứng dụng cũng giúp bệnh viện có thể chủ động trong việc kêu gọi và giảm nguy cơ lãng phí nguồn máu quý hiếm do bảo quản quá hạn.

Có thể nói, dự án là sản phẩm hữu ích của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số trong công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe của con người. Đặc biệt, hướng tới mục đích xây dựng cộng đồng hiến máu cho những người tình nguyện hiến máu nhằm lan tỏa tính nhân đạo đến tất cả người dân Việt Nam và thế giới.

Thầy Ngô Thanh Xuân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai trao đổi: Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường có giải Nhất nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia; năm thứ 3 liên tiếp 2/2 dự án đều đạt giải Nhất và Nhì. Thành tích này là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của thầy và trò nhà trường nhiều năm qua.

“Ngoài “sân chơi” nghiên cứu khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức học sinh của trường còn tham gia nhiều cuộc thi khác: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh; Các cuộc thi quốc tế: Sáng chế Canada, Sáng chế Pháp, Sáng chế Ba Lan, Sáng tạo trẻ Châu Á… đều đạt giải cao.

Phong trào nghiên cứu khoa học kĩ thuật đã và luôn được nhà trường coi trọng, quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh tham gia…”, thầy Xuân khẳng định.  

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai, Phòng GDTrH, Trường THPT Chuyên Lào Cai động viên học sinh, giáo viên tham dự cuộc thi năm nay.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai, Phòng GDTrH, Trường THPT Chuyên Lào Cai động viên học sinh, giáo viên tham dự cuộc thi năm nay.  

Với thành tích giải Nhất tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Lào Cai đã có 8/10 năm tham dự đạt giải Nhất. Đây là niềm tự hào, động lực không nhỏ cho ngành giáo dục, học sinh và giáo viên… tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành tích cao trong những năm tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.