Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.
Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Bộ Giáo dục Đại học và Bộ Di trú nước này dự kiến phối hợp tháo gỡ các rào cản như thủ tục hành chính phức tạp, thời gian xử lý kéo dài, chi phí cao và thiếu minh bạch. Đây là những yếu tố làm giảm sức cạnh tranh của quốc gia khi sinh viên nước ngoài đăng ký thị thực.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là cho phép sinh viên quốc tế tự nộp hồ sơ và thanh toán phí visa dựa trên thư chấp nhận nhập học do trường đại học cấp. Cách tiếp cận này giúp giảm gánh nặng cho các trường, để họ tập trung vào giảng dạy và hỗ trợ sinh viên.

Đại diện Bộ Giáo dục Đại học cho biết: “Visa là ấn tượng đầu tiên của sinh viên về Indonesia. Vì vậy, quy trình cần đơn giản, nhanh và dễ dự đoán hơn”.

Bên cạnh đó, chính phủ cân nhắc giảm phí visa, miễn một số chi phí nhập cư cho sinh viên nhận học bổng, cho phép chuyển trường mà không cần xuất cảnh và mở rộng cơ hội làm thêm trong giảng dạy, nghiên cứu hoặc thực tập.

Dù được dự báo trở thành hệ thống giáo dục đại học lớn thứ ba thế giới trong thập kỷ tới, Indonesia vẫn tụt lại phía sau so với Malaysia và Việt Nam trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Nước này hiện có khoảng 6 nghìn du học sinh.

Theo The PIE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).