Facebook tuyên bố ra mắt tiền điện tử Libra có thể giao dịch quốc tế

GD&TĐ - Công ty công nghệ Facebook vừa tuyên bố tung ra tiền điện tử Libra. Loại tiền điện tử mới này dự kiến sẽ hỗ trợ hàng tỉ người sử dụng mạng xã hội tiến hành các giao dịch quốc tế.  

Facebook tuyên bố ra mắt tiền điện tử Libra có thể giao dịch quốc tế

Như hầu hết các loại tiền mã hóa (tiền điện tử, tiền ảo), Libra sẽ được hoạt động và bảo mật bởi bất kỳ bên liên quan nào có quyền truy cập vào một máy tính.

Với số người sử dụng Facebook khoảng 2 tỉ người, tiền điện tử Libra có thể trở thành nguồn tiền đáng kể cho mạng xã hội khổng lồ Facebook và có khả năng thay đổi mô hình tài chính thông thường của nó – hãng tin Guardian cho biết hôm nay (18/5).

Trong khi đó, việc Facebook tham gia vào lĩnh vực tài chính khiến Anh và Mỹ lên tiếng lo ngại.

Tháng trước, Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Mỹ đã gửi tới Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook một lá thư yêu cầu trả lời về quyền riêng tư và quy định tài chính của truyền thông xã hội.

Tuyên bố của Facebook được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Nicola Mendelsohn của công ty này tại châu Âu nói rằng công ty sẽ tạo ra thêm 500 việc làm công nghệ ở London.

London là trung tâm kỹ thuật lớn nhất của Facebook ngoài Mỹ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ