Khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283 hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

GD&TĐ - Sáng 21/12, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình.

Lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283.
Lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283.

Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 được xây dựng tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng. Các hạng mục được xây dựng gồm đền tưởng niệm; đài tưởng niệm; hồ nước; cổng chính; sân hành lễ; nhà công vụ; bãi đổ xe; nhà vệ sinh; hàng rào và khuôn viên cây xanh.

Lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283.
Lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283.

Dự lễ khánh thành có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng các lãnh đạo, cán bộ của Trung ương Đoàn; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Quảng Bình có ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, các cựu TNXP…

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, Công trình Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ và nhân dân đối với những cống hiến của các anh hùng liệt sĩ.

Đại diện lãnh Trung ương Đoàn và tỉnh Quảng Bình trao quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh Trung ương Đoàn và tỉnh Quảng Bình trao quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Nơi đây sẽ trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình đến với Di tích lịch sử trên vùng đất lửa Quảng Bình, là địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình tập hợp đông đảo lực lượng TNXP và cũng là vị trí trọng điểm giao thông mà máy bay, tàu chiến địch thường xuyên ném bom, bắn phá rất ác liệt.

Những cựu TNXP từng tham gia chiến đấu chống giặc Mỹ có mặt tại buổi lễ khánh thành để tưởng nhớ về đồng đội.
Những cựu TNXP từng tham gia chiến đấu chống giặc Mỹ có mặt tại buổi lễ khánh thành để tưởng nhớ về đồng đội.

Được biết, cách đây 48 năm, ngày 13/1/1973, hàng trăm TNXP thuộc các đơn vị cùng với công nhân Cảng Gianh 309, binh trạm 16 bộ đội xăng dầu, bộ đội thông tin và nhân dân Hợp tác xã Quyết Thắng đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các tàu thuyền vào kho để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì các tốp máy bay Mỹ từ Hạm đội 7 đã tiến hành ném bom đánh phá cảng Gianh, trạm xá dã chiến tại xóm Dừa, thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch khiến 156 người hy sinh.

Các anh, các chị đã sống, chiến đấu, lao động và cống hiến hết mình, hy sinh bản thân để bảo vệ quê hương, đất nước. Đây là quyết tâm sắt đá của lực lượng TNXP "Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc, sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm".

Khu tưởng niệm TNXP C283 ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là sự khắc ghi đầy thành kính thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ và Nhân dân đối với thế hệ cha anh đi trước.

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà Nhân ái cho cựu TNXP Hồ Thị Dẹt, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà Nhân ái cho cựu TNXP Hồ Thị Dẹt, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã dành tặng nhiều phần quà đến các cựu TNXP tỉnh Quảng Bình; trao hỗ trợ xây dựng ngôi nhà nhân ái cho cựu TNXP tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và cựu chiến binh tại thành phố Đồng Hới; tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ