Khai mạc ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI – 2018”

GD&TĐ - Với chủ đề: Bắt nhịp 4.0, ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI – 2018” do Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Thư viện Đại học Công nghệ thông tin phối hợp tổ chức khai mạc sáng nay (11/10) tại Hội trường và dãy nhà C, Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Linh Trung – Quận Thủ Đức

ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI" năm nay khá nhiều điểm nhấn thú vị cho sinh viên
ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VI" năm nay khá nhiều điểm nhấn thú vị cho sinh viên

Đây là hoạt động thường niên của Hệ thống Thư viện ĐHQG-TPHCM nhằm quảng bá nguồn học liệu và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu, đồng thời nhận các ý kiến phản hồi, đóng góp của bạn đọc để nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của các thư viện trong Hệ thống, Từ đó, tạo sự gắn kết giữa sinh viên với Thư viện.

Đến với ngày hội, sinh viên không những được tìm hiểu văn hóa, cuộc sống, các địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn – Xưa và Nay thông qua sách, tranh ảnh tại khu vực triển lãm, mà còn được phục vụ bởi xe sách lưu động – “Bánh xe tri thức” với những chủ đề sách vô cùng bổ ích. Ngoài ra, bạn đọc có cơ hội mua sách với giá ưu đãi và nhận được những phần quà có giá trị khi đến với ngày hội, .v.v…

Đặc biệt, những điểm nhấn của Ngày hội không thể bỏ lỡ là Mạn đàm – Giao lưu “Văn hóa đọc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” cùng PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Minigame – Bốc thăm trúng thưởng và Sân khấu giao lưu văn nghệ với sự góp mặt của CLB Guitar Nhân văn, CLB văn nghệ thuộc các trường trong Hệ thống ĐHQG-HCM, ca sĩ – MC khách mời Trọng Đức,nghệ sĩ Bảo Khánh, …

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…