Khai mạc Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng Cúp Milo lần XV khu vực IV

GD&TĐ - Ngày 27/5, tại Thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần XV-2017 khu vực IV.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban tổ chức giải trao cờ, hoa cho các đội về dự giải
Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban tổ chức giải trao cờ, hoa cho các đội về dự giải

Dự lễ khai mạc có ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), cùng đại diện các Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL), các sở ngành của thành phố Cần Thơ…

 Tham dự giải bóng đá Cúp Milo khu vực IV có 19 đội bóng với hơn 240 vận động viên (11 đội TH và 8 đội THCS) đến từ các tỉnh, thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh là: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, TP Hồ Chí Minh và chủ nhà Cần Thơ.

Ở cả 2 nội dung Tiểu học và Trung học cơ sở, các đội bóng chia thành 2 bảng A và B, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội Nhất và Nhì mỗi bảng vào bán kết và tranh ngôi vô địch. Hai trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 31/5. 4 đội bóng đứng đầu mỗi cấp Tiểu học và Trung học cơ sở sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Cúp Milo 2017 tại Thanh Hóa vào tháng 7 tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban tổ chức giải - cho rằng: “Để giải đấu đạt yêu cầu đề ra, các cầu thủ tham gia phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Các trọng tài phải làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, vô tư, đúng luật và điều lệ giải”.

Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc Cúp Milo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm, nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong học sinh TH và THCS trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.