Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc

GD&TĐ - Sáng nay (25/9), tại Nhà thi đấu thể thao Trường ĐH Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc lần thứ XIII – năm 2016.

Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc
Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 1Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 2Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 3Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 4Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 5Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 6Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 7Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 8Khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc ảnh 9

Dự lễ khai mạc có TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TS Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam - Phó Ban tổ chức,  ông Nguyễn Quốc Chính – Phó tổng biên tập Báo GD&TĐ - Phó Ban tổ chức, ông Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn - Trưởng ban tổ chức giải, cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trường ĐH Quy Nhơn và các Sở ngành của tỉnh TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định...

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc lần thứ XIII – 2016 do trường ĐH Quy Nhơn đăng cai tổ chức đã quy tụ được gần 500 vận động viên của 37 đoàn là lãnh đạo, giáo viên, cán bộ, công chức ngành GD&ĐT cả nước.
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  nhấn mạnh: “Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” toàn quốc là một hoạt động truyền thống của ngành GD cả nước. Đây là dịp để đánh giá, ghi nhận phong trào tập luyện và thi đấu thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng của giáo giới toàn ngành.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, giáo viên gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy và tăng cường đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao thể lực của các thầy giáo, cô giáo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ việc “dạy tốt, học tốt” và là tấm gương sáng cho thế hệ các em học sinh, sinh  viên noi theo...”.

Là đơn vị đồng hành cùng Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc trong suốt những năm qua, Phó tổng biên tập Báo GD&TĐ Nguyễn Quốc Chính cho biết: Trong suốt chiều dài gần 60 năm phấn đấu và phát triển, Báo GD&TĐ rất tự hào đã khởi xướng và luôn đồng hành cùng phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng bàn của các thầy giáo, cô giáo.

Vượt qua bao gian khó của thời bao cấp, bước vào giai đoạn phấn đấu của thời kỳ đổi mới, Báo GD&TĐ đã gắn bó sâu sắc với Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam, Công đoàn GD Việt Nam và các Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT chăm chút cho phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn bóng bàn của giáo giới cả nước nói riêng.

Đây chính là sự tri ân của Báo đối với bạn đọc thân thiết, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo đã không ngừng đọc, góp ý, vun đắp cho sự trưởng thành của Báo GD&TĐ trong suốt những năm qua. Đồng thời, Báo cũng rất mong muốn được bạn đọc cả nước tiếp tục cổ vũ, động viên nhiều hơn nữa để cho tờ báo chính thống của Ngành GD&ĐT ngày càng phát triển, góp phần quan trọng cho công tác GD&ĐT của đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc, một số nội dung đồng đội nam, nữ ở các nhóm tuổi đã bước vào tranh tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ