Giáo dục hiện đại nhưng phải nhân văn
Tại điểm cầu Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông, TPHCM), hơn 2.200 học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề, rạng rỡ chào đón ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng thành phố đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Trong tiến trình đó, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.
Theo ông Nguyễn Văn Được, giáo dục TPHCM cần được xây dựng theo hướng hiện đại, hội nhập, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, bên cạnh những yêu cầu về tri thức và năng lực, giáo dục phải giữ được cốt lõi nhân văn, lấy người học làm trung tâm.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực phù hợp để phát triển giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học. Ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo cùng các phương thức giáo dục tiên tiến sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm giúp học sinh thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Nhưng trước hết, giáo dục vẫn phải hướng đến việc hình thành con người. “Tôi mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ giúp học sinh có kiến thức, mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Với học sinh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng các em chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo nhưng đồng thời biết giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng, theo ông, là mỗi học sinh trở thành một con người tử tế, có năng lực, có khát vọng và có trách nhiệm với thành phố, quê hương, đất nước.
Gửi ước mơ vào năm học mới
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đánh trống khai trường trong lễ khai giảng chung của cả nước. Tiếng trống khai trường vang lên tại Trường THPT Trần Khai Nguyên cũng là thời khắc mở ra một hành trình mới với hàng nghìn học sinh. Trong ánh mắt của các em là sự háo hức, những dự định và cả những ước mơ đang chờ được viết tiếp.
Với Trần Võ Duy Tùng, học sinh lớp 10A10, ngày khai giảng năm nay đánh dấu bước khởi đầu của những năm tháng THPT mà em đã mong đợi.
“Em rất háo hức và chờ được bước vào thời THPT sôi nổi và say mê. Em cảm thấy mình đã chọn đúng ngôi trường để nuôi dưỡng ước mơ. Em sẽ học tập, rèn luyện thật tốt và thực hiện được những dự định của mình”, Tùng chia sẻ.
Còn với Phạm Văn Phát, học sinh lớp 11A15, lễ khai giảng để lại những cảm xúc đặc biệt. Những thông điệp được lãnh đạo thành phố gửi tới học sinh khiến em cảm nhận rõ hơn về cơ hội cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.
“Chúng em đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn, được gia đình và đất nước tạo điều kiện để học tập và trưởng thành. Em mong mình sẽ học tập và rèn luyện để cống hiến cho Tổ quốc”, Phát nói.
Những ước mơ của học sinh có thể khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Đó là một năm học tốt hơn, một mục tiêu được chinh phục, một năng lực mới được hình thành hay đơn giản là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Với thầy cô và lãnh đạo Trường THPT Trần Khai Nguyên, năm học 2026-2027 cũng mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng.
Tại lễ khai giảng, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận cho hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách của tập thể nhà trường.
Những năm gần đây, Trường THPT Trần Khai Nguyên không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định chất lượng giáo dục và trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh, học sinh. Thành tích học sinh giỏi là một trong những dấu ấn rõ nét. Riêng năm học vừa qua, học sinh của trường đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 3 giải Nhất, 23 giải Nhì và 23 giải Ba.
Những thành tích ấy không chỉ là những con số, mà còn cho thấy nỗ lực của thầy và trò trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học mới vì thế còn là sự khởi đầu của những mục tiêu mới, những khát vọng mới và một niềm tin lớn hơn vào thế hệ trẻ.
Trong một TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục được kỳ vọng sẽ tạo nên những con người vừa có năng lực để bước ra thế giới, vừa có trách nhiệm với nơi mình thuộc về. Bởi một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những học sinh giỏi, mà còn góp phần nuôi dưỡng những công dân tử tế, biết ước mơ, biết hành động và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước.