Vụ "tin nhắn nhạy cảm với nữ sinh": Nhà trường phủ nhận rà soát sinh viên

GD&TĐ - Hiện nhà trường vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh thông tin thầy giáo nhắn tin nhạy cảm với nữ sinh, hoàn toàn không có chuyện trường rà soát sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đưa thông tin công khai lên fanpage của trường về sự việc nêu trên. Ảnh chụp màn hình.
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đưa thông tin công khai lên fanpage của trường về sự việc nêu trên. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với PV Giáo dục & Thời đại chiều 28/10, đại diện truyền thông Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định, hiện nhà trường vẫn đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến việc một nam giảng viên được cho là có tin nhắn "nhạy cảm" với nữ sinh viên. 

"Thời điểm hiện tại, mọi thông tin đều chưa rõ ràng. Bản thân nhà trường cũng chưa hề nhận được thông tin và cũng chưa xác minh được có nữ sinh nào phù hợp với nội dung tin nhắn kia. Không hề có việc nhà trường đi rà soát sinh viên sau khi các thông tin, hình ảnh về đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng những giờ qua. Khi nào cơ quan công an có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ chính thức cung cấp thông tin đến công luận", vị đại diện truyền thông nói. 

Trước đó, phía nhà trường cho biết, nam giảng viên được nhắc đến trong câu chuyện tên M. Vị giảng viên này đã có gần 20 năm công tác tại trường và có chuyên môn tốt.

Sau khi nắm bắt thông tin về những đoạn tin nhắn trên mạng xã hội, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã mời công an vào cuộc xác minh. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác thầy giáo M. và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ thực hư câu chuyện này. 

Trong bản tường trình của mình, vị giảng viên còn cho biết, những thông tin hay tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua là hoàn toàn bịa đặt, bôi xấu mình. Bản thân thầy giáo này không hề có các hành vi trái với đạo đức nhà giáo như vậy. 

Thầy M. còn cho biết, trước đó đã nhận được một số cuộc gọi, tin nhắn với mục đích chửi bới nhằm bôi xấu danh dự của thầy. Nếu thực sự có các hành vi đó, thầy M. sẵn sàng làm đơn xin ra khỏi ngành. 

Như tin đã đưa, những giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là của một nam giảng viên gợi ý một nữ sinh viên năm cuối đến khách sạn. Nữ sinh này muốn được thầy tạo điều kiện cho thi lại để tốt nghiệp đúng thời hạn. 

Nội dung các tin nhắn cho thấy, nữ sinh vì lo lắng không qua được môn nên đã nhờ cậy tới thầy giáo này. Tuy nhiên, nam giảng viên lại đề nghị nữ sinh trên tới một khách sạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), kèm điều kiện là phải "tự nguyện" chứ thầy "không ép buộc". 

Dù nêu lý do là đã có bạn trai và định từ chối nhưng tin nhắn thể hiện rằng nam giảng viên cho nữ sinh thêm thời gian để suy nghĩ rồi quyết định. Nam giảng viên còn trấn an nữ sinh rằng, nếu đồng ý gặp, chuyện sẽ được giữ kín và kỳ này không phải lo gì cả. 

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của vị nam giảng viên kia. Bên cạnh đó, một số người nghi vấn những hình ảnh đó có thể bị cắt ghép và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ