Trường THCS An Đà, Hải Phòng: Nâng cao chất lượng giáo dục từ đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết

GD&TĐ - Trường THCS An Đà nằm trên trục đường Đông Khê, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng được thành lập năm 1990 theo Quyết định số 286/QĐ-UB ngày 14/7/1990 của UBND quận Ngô Quyền.Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã luôn đoàn kết nhất trí, cùng nhau nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", xứng đáng với niềm tin yêu của nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.
Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Được sự quan tâm, đầu tư của ủy ban nhân dân các cấp, nhà trường hiện nay đã đầy đủ các phòng học, phòng học bộ môn và các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy học. Môi trường, cảnh quan sư phạm nhà trường ngày càng khang trang hơn, đảm bảo yêu cầu xanh- sạch-đẹp.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường là các thầy cô giáo với lòng yêu nghề, sức trẻ và sự tâm huyết hết lòng vì học sinh thân yêu đã xây dựng một mái trường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thân thiện, tích cực cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến nay, nhà trường đã có nhiều thầy cô giáo vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, vừa có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: cô Phạm Quỳnh Hoa, thầy Nguyễn Đăng Khoa, cô Cao Minh Hà, cô Vũ Thị Bích Hòa, cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, cô Đỗ Thị Quyên, cô Phạm Thị Đào. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: thầy Nguyễn Mạnh Hùng, cô Vũ Ngọc Mai, cô Hà Ngọc Linh...

Nhà trường có 46% thầy cô giáo là GVDG cấp thành phố, điển hình như: cô Đỗ Mai Hương, cô Đào Thị Minh Phượng, cô Phạm Quỳnh Hoa, cô Cao Minh Hà, cô Vũ Thị Bích Hòa, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, cô Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Hà, cô Hoàng Thị Nguyên, cô Phạm Thị Hiệt, cô Phạm Thị Đào, cô Trần Thị Nhung, thầy Nguyễn Đăng Khoa, cô Bùi Thanh Huyền, cô Trịnh Thị Ngọc, cô Ngô Thị Thanh Giang, cô Đào Thị Dung, cô Lại Thị Hồng Son, cô Đinh Thị Hà, cô Đàm Mậu Thơm.

Đặc biệt, năm học 2017 – 2018, cô Nguyễn Thị Huyền đã đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Nhiều thầy cô giáo là cộng tác viên thanh tra của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT như: cô Đỗ Mai Hương, cô Đào Thị Minh Phượng, cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, cô Cao Minh Hà, cô Vũ Thị Bích Hòa, cô Phạm Quỳnh Hoa, thầy Nguyễn Đăng Khoa, cô Phạm Thị Hiệt, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, cô Đỗ Thị Quyên, cô Hoàng Thị Nguyên, cô Phạm Thị Đào.

Dưới sự dìu dắt của các thầy cô, với tinh thần say mê học tập, trong nhiều năm qua, các em học sinh nhà trường đã liên tục gặt hái thành công trong các kì thi. Đặc biệt, trong 2 năm học 2017 – 2018 và 2018 – 2019, các em đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, điển hình như: 5 giải cấp Quốc gia, 26 giải HSG cấp thành phố, 80 giải HSG cấp quận.

Kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập của học sinh Nhà trường trong những năm qua cũng có nhiều khởi sắc, tiêu biểu như tỷ lệ HS thi đỗ lớp 10 công lập năm học 2018 – 2019 xếp thứ Nhất quận, điểm trung bình 4 môn thi đạt 7,4 điểm xếp thứ 2 quận; kết quả thi vào lớp công lập năm học 2019 – 2020 điểm trung bình 4 môn thi đạt 7,94 điểm xếp thứ 2 quận, trong đó có 13 học sinh đỗ vào các lớp chuyên Toán, Văn,... Trường THPT chuyên Trần Phú.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng chủ nhiệm cho giáo viên. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường luôn quan tâm “dạy người”: đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh qua các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo đem đến cho học sinh nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn với những hình thức phong phú, mới mẻ.

Phát huy truyền thống Dạy tốt - học tốt, các thế hệ thầy và trò vẫn không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, rèn đức luyện tài viết tiếp những trang vàng truyền thống của nhà trường để Trường THCS An Đà thực sự là địa chỉ tin cậy của tất cả các bậc phụ huynh, là nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ của tất cả các em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ