Phối hợp nhiều lực lượng chủ động bảo đảm an toàn trường học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT và Bộ Công an tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục năm 2026.

Tọa đàm liên ngành là cơ sở để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục.
Tọa đàm liên ngành là cơ sở để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 18/9, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng), Đoàn công tác liên ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục năm 2026.

1789698355238-8299032090574751896-8299032090574751896-128f48b8c5489621935183b76953bd09.jpg
Đoàn công tác ghi nhận nhiều đề xuất, giải pháp trong phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trường học

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn công tác. Thượng tá Lê Xuân Sơn, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Bộ Công an, làm Phó Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Văn phòng Bộ Công an, Cục An ninh chính trị nội bộ và Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT.

Về phía thành phố Đà Nẵng có ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng; đại diện các phòng thuộc Sở, Công an thành phố, Công an các phường và đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội một số phường cùng cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm các cơ sở giáo dục tham dự chương trình.

1789698343727-8299032090574751896-8299032090574751896-03f43b9633f04b8e4454d9c95ff823c1.jpg
Ngoài CBQL, giáo viên chủ nhiệm, chương trình còn có sự tham gia của học sinh các trường học.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, năm học 2025 - 2026, thành phố có 1.315 cơ sở giáo dục với 22.405 lớp, 691.206 trẻ mầm non, học sinh, học viên và 66.322 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học được triển khai gắn với nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa bàn.

Thời gian qua, ngành Giáo dục phối hợp lực lượng Công an và chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình, quản lý khu vực xung quanh trường học; trao đổi thông tin về những nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi tình hình tư tưởng, tâm lý, đạo đức, lối sống của học sinh, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội để phối hợp xử lý.

1789698355395-8299032090574751896-8299032090574751896-30fc207b0e69353bdc768d4d50d86f7c.jpg
Đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục và địa bàn xung quanh trường học; kết quả phối hợp giữa nhà trường, Công an và chính quyền địa phương; những vụ việc cần quan tâm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải pháp thời gian tới.

Một nội dung được quan tâm là quản lý, hỗ trợ học sinh ngoài thời gian học tập. Theo báo cáo, nhà trường chủ động trao đổi, cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ; phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng chức năng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và các nguy cơ mất an toàn tại khu vực xung quanh trường học.

Các đại biểu trao đổi về công tác phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông; trong đó chú trọng những vụ việc phát sinh ngoài nhà trường có liên quan đến học sinh. Vấn đề an toàn trên môi trường mạng, nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại và tác động của mạng xã hội đến học sinh cũng được đặt ra.

Công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học được đề cập gắn với yêu cầu nhận diện học sinh có nguy cơ, trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Báo cáo cho thấy tại một số cơ sở giáo dục, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ, xử lý tình huống của đội ngũ chưa đồng đều; nguồn lực dành cho công tác này còn hạn chế.

Năm học 2025 - 2026, toàn thành phố ghi nhận 20 vụ bạo lực học đường, 50 học sinh vi phạm an toàn giao thông và 383 học sinh vi phạm các quy định khác của pháp luật. Đây là những nội dung được đặt trong yêu cầu tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Tọa đàm đồng thời trao đổi về việc xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác học sinh, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học; tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất, hạn chế tình trạng hình thức.

Thông qua tọa đàm, Đoàn công tác liên ngành ghi nhận tình hình thực hiện tại cơ sở, những kết quả, khó khăn trong phối hợp giữa các lực lượng và vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Các ý kiến là cơ sở để trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ