Chương trình thu hút hơn 500 đại biểu tham dự với đại diện Bộ GD&ĐT; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; lãnh đạo UBND TP Huế và nhiều trường đại học trong cả nước.
Bên cạnh đó, Hội thảo còn kết nối 24 đại học, trường đại học, học viện trên cả nước cùng 10 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư và doanh nghiệp.
Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu đã tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để việc dạy khởi nghiệp trong trường đại học trở nên gần gũi, hiệu quả hơn?
Ở nội dung dạy (Dạy cái gì?), các chuyên gia từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), VSV Foundation, Citares và VNEI đã chia sẻ về những xu hướng khởi nghiệp mới nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Tại phương pháp dạy (Dạy như thế nào?), thay vì lý thuyết đơn thuần, các diễn giả khuyến khích phương pháp học qua dự án và học từ trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, hội thảo nhấn mạnh việc đưa Trí tuệ nhân tạo (Generative AI) vào giảng dạy để đóng vai trò làm "đối tác tư duy", hỗ trợ sinh viên phát triển ý tưởng kinh doanh.
Để các dự án khởi nghiệp không chỉ nằm trên giấy, Đại học Huế đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị uy tín như VSV Foundation, BK-Holdings, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH) và Công ty TNHH Citares.
Sự gắn kết giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" (mô hình "Ba nhà") sẽ giúp tạo ra môi trường thực tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp thêm nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Đại học Huế cũng như trên cả nước.