Đây là khóa đào tạo trình độ đại học đầu tiên tại Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TPHCM, sau khi Phân hiệu được thành lập từ đầu năm 2026 trên cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM.
282 tân sinh viên khóa 1 theo học hai ngành Luật và Luật chuyên ngành kiểm sát.
TS Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TPHCM, cho rằng việc chính thức tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học từ năm học 2026-2027 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, một bước chuyển mình mang tính chiến lược của Phân hiệu.
Theo ông, quyết định này không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Kiểm sát trong lĩnh vực đào tạo pháp luật mà còn là giải pháp căn cơ nhằm cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, am tường lý luận, vững vàng thực tiễn cho ngành Kiểm sát cũng như toàn xã hội.
Trong năm học mang tính bản lề này, ban giám đốc Phân hiệu định hướng phát triển nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức hàn lâm mà còn trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năng động.
Nhà trường sẽ chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo và quản lý khoa học, xây dựng môi trường học thuật gắn kết chặt chẽ với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.
“Đặt nền móng” cho truyền thống của khóa đầu tiên
Gửi gắm đến các tân sinh viên khóa 1, TS Huỳnh Đông Bắc nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi sinh viên trong việc kiến tạo truyền thống, văn hóa và nếp sống của sinh viên Phân hiệu.
Theo ông, học Luật, đặc biệt là học để trở thành những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn.
Vì vậy, ông mong các tân sinh viên tận dụng tối đa những năm tháng trên giảng đường để không ngừng tích lũy kiến thức, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
TS Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, đề nghị ban lãnh đạo Phân hiệu tại TPHCM từng bước chuyển từ tư duy đào tạo, bồi dưỡng trong ngành sang tư duy đào tạo đại học.
Theo ông, đội ngũ giảng viên cần tiếp tục nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của đào tạo đại học.
TS Nguyễn Văn Khoát cho rằng đào tạo đại học có nhiều điểm khác với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ngành, trong đó đòi hỏi nền tảng lý thuyết, lý luận rộng hơn, đồng thời tăng cường tính liên ngành, đa ngành.
Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng nền tảng đào tạo, nhà trường vẫn phải giữ được triết lý và đặc thù của ngành Kiểm sát.
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cũng mong các thầy cô dành sự quan tâm, yêu thương và đồng hành với sinh viên như người thân, qua đó dìu dắt các em trong quá trình học tập và trưởng thành.
Đối với sinh viên, ông mong các em chủ động thay đổi cách thức học tập, cách tiếp cận vấn đề và thích nghi với môi trường mới. Quan trọng hơn, sinh viên cần từng bước hình thành tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và làm chủ cuộc sống của mình.