Sở GD&ĐT Hà Nội điều động, bổ nhiệm một số chức vụ cán bộ quản lý

GD&TĐ - Ngày 30/5, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, công nhận cán bộ quản lý cho 17 đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đặng Trần Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung- Đống Đa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hải Lý giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long.

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Yến Phương tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Thái tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A; bà Đỗ Thị Bảy tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng; ông Ngô Đại Thắng tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B; ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ; bà Cao Thị Lan Hương tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ký quyết định công nhận bà Mai Thị Tình là Hiệu trưởng Trường THPT Vinschool Smart City; công nhận ông Nguyễn Anh Tuấn là Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn; công nhận ông Đoàn Hoàng Giang là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Võ thuật Bảo Long; công nhận bà Phùng Thị Thanh Thảo là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Einstein; công nhận ông Nguyễn Phi Hùng là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Einstein; công nhận bà Nguyễn Hồng Nhung là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vinschool Smart City; công nhận ông Nguyễn Văn Nghiệp là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Võ thuật Bảo Long.

Chúc mừng các đồng chí mới nhận quyết định, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, việc điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và công nhận cán bộ quản lý các phòng thuộc Sở, các trường học là công việc thường xuyên của công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị, mỗi đồng chí lãnh đạo đơn vị cần phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của phòng, của nhà trường. Chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, triển khai công việc theo vị trí công tác của mình. Sẵn sàng đảm nhận các công việc thuận lợi hoặc khó khăn với trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao nhất.

Đối với các đồng chí cán bộ quản lý các trường ngoài công lập mới được nhận quyết định, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị, các đồng chí cùng với nhà đầu tư xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, tuân thủ nghiêm túc các quy định đối với hoạt động của loại hình trường ngoài công lập. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các đồng chí nhận quyết định xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...