Ngày khai giảng đặc biệt ở vùng đất Mũi

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh tỉnh Cà Mau không thể đến trường dự lễ khai giảng năm học mới mà chỉ được nghe tiếng trống khai trường qua chiếc điện thoại hay máy tính.

HS từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Cà Mau học trực tuyến từ ngày 13/9.
HS từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Cà Mau học trực tuyến từ ngày 13/9.

7 giờ sáng 13/9, trong tiết trời se lạnh cùng cơn mưa lất phất do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson), học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị tươm tất dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Thay vì đến trường, các em học sinh ở nhà dự lễ qua điện thoại thông minh hoặc màn hình máy tính.

Năm nay, buổi lễ khai giảng vẫn có tiếng trống trường quen thuộc vang lên đánh dấu một năm học mới bắt đầu, nhưng “đặc biệt” ở chỗ là các em học sinh, thầy cô lại được nghe tiếng trống qua hình thức “trực tuyến”.

Thầy cô, các em học sinh dự lễ khai giảng qua hình thức trực tuyến.
Thầy cô, các em học sinh dự lễ khai giảng qua hình thức trực tuyến.

Trong bài diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Võ Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau chia sẻ: “3 tháng hè trôi đi thật nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thế nhưng nó vẫn chưa đi qua và chúng ta lại bước vào năm học mới. Ngày khai trường đầu tiên vắng bóng học sinh thân thương, sân trường thì lặng lẽ.

Thầy biết hiện nay tâm trạng của các em rất buồn, tuy nhiên đáng buồn hơn là vẫn còn một số em đang kẹt ở ngoài tỉnh, những khu cách ly, phong tỏa. Một số em không có điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Thế nhưng, trong cuộc chiến này, ai cũng phải chịu cực khổ, khó khăn. Các em hãy cố gắng lên, đừng nên buồn lòng hay nản chí…”.

Trên các trang mạng xã hội và tại nhiều diễn đàn, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng đã trải lòng về ngày khai giảng đầy cảm xúc. Tất cả đều có chung mong ước được trở lại bình thường như trước, được tự do đi lại, học tập, tự do đi làm những công việc mình thích…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.