ĐH Duy Tân hợp tác với ĐH Dong – A (Hàn Quốc) đào tạo thạc sĩ Du lịch

GD&TĐ - Ngày 9/11, tại Đà Nẵng, trường ĐH Duy Tân và trường ĐH Dong – A ký kết hợp tác chương trình đào tạo thạc sĩ Du lịch liên kết giữa 2 trường.  

Đại diện hai trường ĐH Duy Tân và ĐH Dong – A (Hàn Quốc) trong lễ ký kết hợp tác đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Du lịch
Đại diện hai trường ĐH Duy Tân và ĐH Dong – A (Hàn Quốc) trong lễ ký kết hợp tác đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Du lịch

Theo đó, chương trình đào tạo thạc sĩ Du lịch liên kết giữa trường ĐH Duy Tân trường ĐH Dong- A (Hàn Quốc) sẽ được giảng dạy bằng 100% bằng tiếng Anh , kéo dài 4 học kỳ với 26 tín chỉ tại ĐH Duy Tân. Các môn học và luận văn tốt nghiệp sẽ do giảng viên trường ĐH Duy Tân và Dong-A đảm nhận giảng dạy và hướng dẫn.

Đại diện trường ĐH Duy Tân cho biết, việc liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành du lịch giữa hai trường là cơ hội lớn để đào tạo nguồn chất lượng cao cho không chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch mà còn đào tạo được những giảng viên đạt chuẩn cho nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời góp phần tạo nguồn giảng viên cho các trường đào tạo du lịch trong thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các học viên sau tốt nghiệp sẽ trở thành hạt nhân cho việc phát triển nâng cao chất lượng đào tạo du lịch tiếp cận trình độ khu vực và thế giới phục vụ nhu cầu du lịch ngày càng cao trong nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.