Cán bộ chiến sĩ và giáo viên đảo Cô Tô chung vui Tết Sum Vầy 2020

Cán bộ chiến sĩ và giáo viên đảo Cô Tô chung vui Tết Sum Vầy 2020
Thắp hương tại Đền thờ Bác
 Thắp hương tại Đền thờ Bác

Tết Sum Vầy 2020 được chính thức tổ chức vào tối 4/5 với sự tham gia của lãnh đạo huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện Cô Tô. Đặc biệt trong đó, thành phần không thể thiếu là cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang công tác tại đảo. Cùng đông đảo các em học sinh và người dân thị trấn Cô Tô và các đảo lân cận.

Chuyển quà từ tàu lên đảo
Chuyển quà từ tàu lên đảo

Tết Sum Vầy, là sự kiện được công đoàn tổ chức hàng năm không chỉ là ngày vui cho người lao động mà còn là dịp để động viên tặng quà chúc cho các thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ một năm mớ ấm cúng. Những món quà được trao không nặng về giá trị nhưng có ý nghĩa động viên người lao động rất lớn.

Đén thăm và trao quà cho các chiến sĩ biên phòng
Đén thăm và trao quà cho các chiến sĩ biên phòng 

Năm nay, đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh có Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện Đông Triều. Một số doanh nghiệp và phụ huynh học sinh Đông Triều. Trước đó, trong buổi chiều, Đoàn đã đến thăm  và dâng hương tại Tượng Bác và Nhà thờ Bác. Đoàn đã đi thăm và tặng quà một số đơn vị quân đội thị trấn Cô Tô.

Trao quà Tết cho các em học sinh
Trao quà Tết cho các em học sinh  

Tết sum vầy được tổ chức vào buổi tối, chương trình văn nghệ cho giáo viên và các cán bộ chiến sĩ trên đảo thắm đượm tình nghĩa quân- dân. Những món quà Tết được trao cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trao tiền hỗ trợ vé tàu xe cho đoàn viên, CNVC, GV, LĐ về quê ăn Tết;.Tặng chăn ấm, áo ấm và quà Tết cho học sinh.

Và quà cho các thầy cô giáo đang dạy ở đảo
Và quà cho các thầy cô giáo đang dạy ở đảo

 Đ/c  Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Đây là hoạt động thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia những khó khăn của công đoàn với người lao đông. Đặc biệt là những người đang công tác tại đảo xa. Họ là những cán bộ, giáo viên, chiến sĩ đảm nhiệm trọng trách của mình nơi biên viễn.

Được biết, tổng số quà tặng cho lần này cho các cá nhân trong Tết sum vầy tại đảo Cô Tô bao gồm tiền mặt, và hiện vật được quyên góp từ các công đoàn viên: Liên đoàn Lao động tỉnh có quà với tổng giá trị (19 triệu đồng); Sở GD&DT và các đơn vị liên kết (21 triệu); Ngành GD&ĐT Đông Triều (126 triệu).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.