Kết nạp Đảng trong trường học – niềm vinh dự của học sinh Đắk Lắk

Kết nạp Đảng trong trường học – niềm vinh dự của học sinh Đắk Lắk

Vừa qua, tại Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, Chi bộ 2, thuộc Đảng bộ nhà trường đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các em học sinh khối 12 (năm học 2019-2020), gồm các em: Trần Khắc Hướng, sinh ngày 13 tháng 02 năm 2002, Bí thư Chi đoàn 12A08; Huỳnh Phạm Thành Nhật, sinh ngày 21 tháng 01 năm 2002, lớp trưởng 12A11, ủy viên BCH Đoàn trường; Đỗ Cao Dương, sinh ngày 07 tháng 01 năm 2002, học sinh lớp 12A; Lê Xuân Đức, sinh ngày 10 tháng 01 năm 2002, Bí thư Chi đoàn 12A02; Mai Hải Yến, sinh ngày 08 tháng 06 năm 2002, lớp trưởng 12A05 và Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 22 tháng 05 năm 2002, Bí thư chi đoàn 12A14.

Có thể nói, đây là phần thưởng lớn lao và niềm vinh dự, tự hào của các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, là động lực để các em định hướng con đường lập thân – kiến quốc trong tương lai gần.

Việc rèn luyện, bồi dưỡng, theo dõi quá trình phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho các em học sinh THPT thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo trong giáo dục lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ của các nhà trường; đồng thời khẳng định, bên cạnh "dạy chữ" các nhà trường còn thực hiện tốt nhiệm vụ "dạy làm người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.