Kẻ nhẫn tâm sát hại mẹ ruột lãnh án 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa ra xét xử và tuyên án kẻ nhẫn tâm sát hại mẹ ruột mức án 20 năm tù.

Bị cáo Kiên Được tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Kiên Được tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Kiên Được (SN 1988, ngụ ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là mẹ ruột của bị cáo.

Theo nội dung cáo trạng, đêm 30/3/2022, sau khi đã uống rượu cùng bạn, Được về nhà và thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị B. (SN 1954) đang nằm ngủ.

Được suy nghĩ mẹ có nhiều người con nhưng chỉ có bản thân mình chăm sóc mẹ nên bực tứcc. Được cho rằng việc chăm sóc mẹ là gánh nặng.

Sau đó, Được gọi bà B. thức dậy nói chuyện, rồi xảy ra cự cãi. Lúc này, Được dùng tay, chân đánh và đá liên tiếp vào người bà B. mặc cho người mẹ năn nỉ, van xin.

Không dừng lại, Được còn dùng tay đập mạnh đầu bà B. vào bức tường nhiều lần làm bà B. té ngã. Trước hành vi manh động của Được, bà B. bỏ chạy ra phía trước sân nhà, rồi nằm bất tỉnh.

Thấy bà B. không cử động, gọi không trả lời nên Được bế mẹ ruột vào trong nhà và gọi người nhà đưa bà đi cấp cứu. Đến ngày 1/4/2022, bà B. tử vong. Sau đó, Được đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi giết người.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Kiên Được mức án 20 năm tù giam về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ