Ba mẹ con mang tiếng oan giết người được bồi thường 5 tỷ đồng

GD&TĐ - TAND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định thỏa thuận về việc Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1 đồng ý bồi thường oan sai cho 3 mẹ con bà Nguyễn Thị May số tiền 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị May cùng 2 người con được bồi thường 5 tỷ đồng. Ảnh: Tuyến Phan
Bà Nguyễn Thị May cùng 2 người con được bồi thường 5 tỷ đồng. Ảnh: Tuyến Phan

Ngày 19/8, TAND tỉnh Cao Bằng ban hành quyết định bồi thường cho 3 mẹ con bà Nguyễn Thị May (85 tuổi, ở TP. Cao Bằng) số tiền 5 tỷ đồng từ Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1.

Bà May sẽ nhận bồi thường 1,5 tỷ đồng. 2 người con của bà May là Trần Thị Nga (58 tuổi) được bồi thường 1,5 tỷ và Trần Ngọc Hùng (53 tuổi) được bồi thường 2 tỷ đồng.

Về yêu cầu phục hồi danh dự, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1 phải đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 5 số báo tỉnh Cao Bằng; đồng thời sẽ cấp lại quyết định đình chỉ bị can cho 3 mẹ con bà May.

Theo TAND tỉnh Cao Bằng, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1 sẽ thỏa thuận hợp tác, cùng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giúp gia đình bà May sớm nhận được tiền bồi thường.

Gia đình bà May cũng cam kết, sau khi nhận được tiền bồi thường và được đăng báo xin lỗi sẽ không làm đơn khiếu kiện, khiếu nại và phản ánh sự việc tới cơ quan truyền thông.

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/2/1988, Thượng úy Lê Danh Tân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, trên đường về nghỉ phép ghé nhà bà May ngủ nhờ. Đến 4h hôm sau, người này bị ngã xuống hố phân và tử vong.

Tháng 3/1988, Viện Kiểm sát Quân sự tỉnh Cao Bằng (nay là Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1) đã khởi tố ông Trần Ngọc Hùng để điều tra tội Giết người. Tháng 5/1988, bà May và con gái là Trần Thị Nga bị bắt về cùng tội danh.

Tháng 3/1991, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1 đình chỉ bị can với 3 mẹ con bà May vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Mẹ con bà May được trả tự do.

Tháng 10/2021, gia đình bà May khởi kiện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 1, đề nghị TAND tỉnh Cao Bằng buộc đơn vị gây oan công khai xin lỗi và bồi thường.

Thời gian đầu bà May yêu cầu bồi thường 15 tỷ đồng nhưng sau nhiều buổi làm việc, số tiền chốt lại là 5 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.