Kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương lĩnh án

GD&TĐ - TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Lê Tấn Thành về hành vi cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông, gây phẫn nộ dư luận đợt cuối năm 2020.

Lê Tấn Thành bị tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông. Ảnh: VNExpress
Lê Tấn Thành bị tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông. Ảnh: VNExpress

Ngày 25/3, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông, gây phẫn nộ dư luận đợt cuối năm 2020.

Theo cáo trạng, chiều 7/12/2020, Thành điều khiển xe mô tô biển số 95E1-800.61 chở theo vợ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một).

Khi đi đến đoạn khu phố 5, Thành cho xe sang đường và xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Võ Ngọc Khánh Vy (16 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) điều khiển xe đạp điện  chở  bạn cùng đi học về không xử lý kịp tông vào xe của Thành. Do tình huống quá bất ngờ nên khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy đi phía sau cũng đã đâm vào hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, Thành không hỗ trợ người bị nạn mà xông vào đánh liên tiếp vào người em Vy. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục lấy một cây ba khúc trong người ra đập vào đầu em Vy gây thương tích rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Em Vy được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Hành vi côn đồ, xem thường tính mạng  của bị cáo Thành khiến dư luận bức xúc, lên án. Thành bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố ngay sau đó. Tại phiên toà, bị cáo Thành cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thành 27 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Nguồn tin trên báo Bình Dương cho hay, phía gia đình bị hại sẽ kháng cáo vì cho rằng mức án đối với Lê Tấn Thành là quá thấp.

Được biết, bị cáo Thành từng có một tiền án 8 năm tù cũng về tội Cố ý gây thương tích. Theo thông tin trên báo Tiền Phong Lê Tấn Thành có con trai 4 tuổi đang được bà nội chăm sóc.

Chia sẻ với PV về việc con trai bị bắt và chịu án, bà Phan Thị Mộng Thu (53 tuổi, mẹ của Lê Tấn Thành) nói: “Với hành vi phạm tội của Thành, nó xứng đáng bị trừng phạt. Khi xem lại clip quay cảnh Thành đánh bé nữ sinh, tôi cũng phải rùng mình, thấy thật đau xót, chân tay rụng rời. Tôi không nghĩ con mình lại có thể ra tay đánh người như thế”.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, bà Thu cho biết đang ở nhờ một góc được phân ra từ phần đất nuôi gà của bà ngoại. Bà Thu hiện đang làm tạp vụ cho trường mầm non với mức lương ít ỏi để hai bà cháu sống qua ngày.

“Thằng Thành để con trai nhỏ lại cho tôi nuôi hộ rồi ra ngoài sống và lâu lâu mới về thăm nhà. Nhiều tháng con không về mà hôm về thăm tôi thì Thành gặp tai nạn giao thông rồi ra tay đánh người. Con bé nó chở đi hôm xảy ra vụ việc là bạn gái của Thành, chúng nó đang sống với nhau như vợ chồng.”, bà Thu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.