46 phạm nhân tại Cần Thơ được đặc xá, trở về với gia đình dịp Quốc khánh

GD&TĐ - Ngày 1/9, Trại Tạm giam số 1 Công an TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Đợt đặc xá năm 2025 diễn ra trong không khí cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1693, cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2) tại các Trại giam, Trại Tạm giam trên toàn quốc.

Trong đợt này, có 46 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 1, 2, 3 Công an TP Cần Thơ; riêng Trại Tạm giam số 1 có 18 phạm nhân được đặc xá, trở về đoàn tụ với gia đình đúng dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ trong chấp hành quy định về giam giữ, học tập, lao động, ý thức cải tạo tốt; và được xếp loại chấp hành án từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Tại buổi lễ, Công an TP đã trao Quyết định đặc xá và tổ chức cấp thẻ căn cước cho những phạm nhân được trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

dac-xa-1.jpg
Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã biểu dương Trại Tạm giam số 1 trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, giúp phạm nhân từ bỏ quá khứ lầm lỗi, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, tích cực học tập, cải tạo để trở thành người lương thiện.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Đại tá Trần Hoàng Độ chia sẻ niềm vui đặc xá và nhắn nhủ rằng: “Những sai lầm của bản thân đã trả giá trước pháp luật. Sau hôm nay, sẽ là một trang mới để các anh làm lại cuộc đời, bù đắp cho gia đình, người thân sau bao năm tháng mỏi mòn chờ đợi các anh quay về”.

“Tôi mong muốn các anh sẽ là công dân tốt, gương mẫu, tránh xa con đường phạm tội; vận động gia đình, người thân cùng chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực lao động, sản xuất để sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Trần Hoàng Độ chia sẻ.

Đại diện cho các phạm nhân, anh Mai Tuấn Kiệt bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ: “Sau buổi lễ này, chúng tôi được trở về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực khắc phục lỗi lầm, tu dưỡng bản thân, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, trở thành công dân tốt, không tái phạm tội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ