Juventus nhảy vào cuộc đua giành Mario Gotze

Juventus nhảy vào cuộc đua giành Mario Gotze

(GD&TĐ) - Ngôi sao bóng đá người Đức đang là mục tiêu theo đuổi của “Lão bà đầm” thành Turin sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund ở đấu trường Bundesliga.

1
Mario Gotze đang là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt CLB lớn ở đấu trường Châu Âu

Theo La Gazzetta dello Sport đăng tải ngày hôm nay (14/11), Juventus muốn có chữ ký của Mario Gotze từ Borussia Dortmund sau khi mùa giải 2011/12 kết thúc.

Với việc Alessandro Del Piero sẽ rời “Lão bà đầm” thành Turin sau khi bản hợp đồng hiện tại của mình hết hạn vào mùa hè năm 2012, Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juventus đã xác định Gotze là ứng cử viên lý tưởng để dẫn dắt lối chơi của Bianconeri trong kỷ nguyên mới.

Tiền vệ 19 tuổi người Đức đang là một trong những ngôi sao hàng đầu ở đấu trường Châu Âu kể từ khi có trận đấu ra mắt trong màu áo Dortmund trong tháng 11 năm 2009.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của ngôi sao trẻ người Đức, Juventus sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt CLB lớn khác khi trong thời gian gần đây liên tục có những thông tin cho rằng Mario Gotze cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, Manchester United, Barcelona, Real Madrid và Inter.

Một khó khăn nữa mà “Lão bà đầm” thành Turin phải đối mặt là trong những tuyên bố gần đây với báo giới, Volker Struth người đại diện của Gotze liên tục nhấn mạnh thân chủ của mình sẽ tôn trọng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2014 với Dortmund.

Phạm Kiên (theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.