Giới chuyên gia quân sự đã tiết lộ lý do khiến số vụ phóng tên lửa của Iran vào Israel giảm mạnh, đó là do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vô hiệu hóa 5 căn cứ tên lửa của Iran và đang tấn công những căn cứ khác, khiến Iran dù không thiệt hại quả tên lửa nào nhưng cũng không thể phóng chúng đi.
Trong suốt tuần, Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, các cuộc tấn công của IDF chủ yếu nhắm vào các mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran, ngược lại, Tehran cũng đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng số vụ phóng tên lửa của Iran vào Israel đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.
Theo giới chuyên gia quân sự, sở dĩ Israel đạt được kết quả này nhờ các bước đi chiến thuật được cân nhắc kỹ lưỡng.
Đầu tiên, họ đã nỗ lực rất nhiều để phá hủy các lối vào/ra của các căn cứ ngầm của Iran, nơi cất giữ đạn dược và bệ phóng. Các cuộc tấn công này mặc dù không phá hủy được các bệ phóng tên lửa nằm trong lòng núi nhưng cũng vô hiệu hóa khả năng sử dụng các căn cứ này.
Hiện nay, Quân đội Iran đang tận dụng mọi thời gian để dọn dẹp đống đổ nát để có thể bắt đầu sử dụng lại các lối vào/ra, để cho phép các xe phóng tên lửa ra khỏi căn cứ, nhưng với điều kiện là Israel không tái tấn công các căn cứ này.
Thứ hai, người Israel đã mở chiến dịch trinh sát quy mô lớn để săn lùng các bệ phóng di động của Iran thoát được ra từ các căn cứ ngầm.
Số lượng bệ phóng có hạn và việc sửa chữa các bệ phóng bị hư hỏng và sản xuất các bệ phóng mới bị cản trở bởi các cuộc tấn công của Israel vào các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự của Iran, khiến số lượng xe phóng của Iran còn rất ít.
Thứ ba, IDF ưu tiên tập trung đánh vào các căn cứ có khoảng cách gần Israel hơn (phạm vi khoảng 1600km), các căn cứ tên lửa còn sót lại của Iran càng xa Israel (từ 1600km trở lên) thì càng có ít lựa chọn để bắn trả, vì Iran không có nhiều đạn tầm xa.
Đó chính là nguyên nhân khiến Iran được cho là có hàng chục ngàn tên lửa tầm xa nhưng số lượng phóng vào Israel lại rất hạn chế.
Trên bản đồ các vụ không kích của Israel cho thấy, các căn cứ tên lửa của Iran được đánh dấu màu đỏ, những căn cứ đã bị phá hủy hoặc bị vô hiệu hóa được đánh dấu màu xanh (7 căn cứ) và hiện tại Israel đang tiến hành tấn công vào những căn cứ được khoanh màu vàng (3 căn cứ).

Khoảng cách trung bình giữa Israel và Iran là 900-1100 km, nhưng đó là nếu Iran phóng tên lửa từ biên giới.
Do đó, người Israel đã có thể đạt được không chỉ việc giảm tổng số tên lửa mà người Iran có thể sử dụng mà còn thu hẹp phạm vi các loại tên lửa mà họ có thể sử dụng. Iran hiện đang gặp vấn đề khi sử dụng tên lửa có tầm bắn dưới 1400 km, còn loại có tầm bắn xa hơn thì số lượng rất hạn chế.
Tuy nhiên, bất chấp những thành công rõ ràng trong tuần đầu tiên của các cuộc tấn công của Tel Aviv, Lực lượng Không quân Israel vẫn không thể hoàn toàn vô hiệu hóa hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của Iran.
Hiện tại, Lực lượng Không quân Israel kiểm soát khoảng 1/3 không phận phía tây Iran, mặc dù phạm vi là không quá lớn nhưng với chiến thuật hiệu quả trên, họ đã và sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho Iran, nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công vô hiệu hóa các căn cứ tên lửa của Iran.